Thứ sáu, 26/04/2024 02:17 (GMT+7)

Giá xăng dầu hôm nay 9/11: Triển vọng sản lượng tốt, dầu hạ nhiệt

MTĐT -  Thứ năm, 09/11/2017 07:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá xăng dầu hôm nay 9/11 bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt và quay đầu giảm điểm sau khi những dự báo cho thấy triển vọng sản lượng dầu năm 2018 có phần tăng trở lại.

Giá xăng dầu hôm nay, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch ở ngưỡng như sau:

Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 11): 56,85 USD/thùng - giảm 22 cent

Giá dầu Brent (giao tháng 12): 63,26 USD/thùng - giảm 62 cent

Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 11): 42.690 JPY/thùng - giảm 400 JPY

Giá xăng thành phẩm sàn Nymex: 180,31 USD/gallong - tăng 1,5 USD.

Sau một phiên giao dịch tăng nóng vào ngày 8/11 thì hôm nay, giá xăng dầu thế giới bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt và đi xuống. Trong đó, dầu thô sàn Nymex giảm nhẹ 22 cent, dầu Brent giảm 62 cent và xăng thành phẩm sàn Nymex cũng xuống dưới 181 USD/galoon.

Đây được coi là kết quả của việc OPEC bất ngờ nâng dự báo về sản lượng dầu đá phiến mà Mỹ đang khai thác. Theo đó, sản lượng dầu đá phiến của Mỹ từ 4,1 triệu thùng/ngày lên 5,1 triệu thùng/ngày.

Bên cạnh đó, theo CNBC, sản lượng dầu thô Mỹ sẽ tăng 720.000 thùng/ngày lên 9,95 triệu thùng/ngày vào năm 2018. Sản lượng như vậy được cho là sẽ đáp ứng phần lớn những nhu cầu trong năm 2018 và điều này giúp cho giá dầu giảm nhẹ.

Giá dầu đang rất căng thẳng trong những phiên giao dịch gần nhất khi mà thông tin Thái tử Mohammed bin Salman của Ả Rập Xê-út quyết tâm mở rộng chiến dịch chống tham nhũng của mình và khiến cho hàng loạt quan chức cấp cao, đại gia Ả Rập và cả những thành viên Hoàng gia phải vào tù.

Tuy nhiên, thực tế là trong ngắn hạn, việc này chưa gây ảnh hưởng đến sản lượng dầu khai thác. OPEC cũng đang chuẩn bị nhóm họp vào 30/11 để quyết định sản lượng trong năm 2018. Nếu những dự báo là chính xác, giá dầu có khả năng sẽ giảm bớt.

Theo Đời sống & Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết Giá xăng dầu hôm nay 9/11: Triển vọng sản lượng tốt, dầu hạ nhiệt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.