Thứ sáu, 26/04/2024 03:18 (GMT+7)

Lãi suất ngân hàng BIDV tháng 3/2019 mới nhất

MTĐT -  Thứ hai, 04/03/2019 10:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau lần điều chỉnh lãi suất vào cuối tháng 1, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vẫn chưa thực hiện lần điều chỉnh lãi suất tiếp theo.

Mức lãi suất tiền gửi cao nhất tại ngân hàng BIDV vào đầu tháng 3 là 6,9%/năm áp dụng đối với các kì hạn gửi 12 tháng, 24 tháng và 36 tháng. Tuy nhiên, BIDV đang triển khai chương trình chứng chỉ tiền gửi với lãi suất cố định 7,6%/năm.

Ảnh minh họa

Theo biểu lãi suất niêm yết tại ngân hàng vào đầu tháng 3, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng là 0,1%/năm.

Cụ thể, các khoản tiền gửi tiết kiệm kì hạn 1 tháng và 2 tháng có lãi suất là 4,5%/năm; kì hạn 3 tháng có lãi suất 5%/năm; kì hạn 6 tháng có lãi suất 5,5%/năm.

Khi gửi tiền tiết kiệm kì hạn 9 tháng, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất nhỉnh hơn một chút là 5,6%/năm.

Đối với các kì hạn gửi dài hơn như 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng, khách hàng sẽ được nhận mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng hiện tại là 6,9%/năm.

Ngoài ra, BIDV còn huy động tiền gửi ở các kì hạn như 364 ngày, 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng với lãi suất là 6,8%/năm.

Tuy nhiên, hiện tại BIDV đang triển khai chương trình "Chứng chỉ tiền gửi ghi danh trung dài hạn 2019" dành cho khách hàng cá nhân và tổ chức với lãi suất lên tới 7,6%/năm đến hết ngày 31/3/2019.

Theo đó, BIDV triển khai chương trình theo hai hình thức Lãi suất cố định & Lãi suất thả nổi với ba mức kì hạn lần lượt là 18, 24 và 36 tháng với mệnh giá tối thiểu là 10 triệu đồng dành cho khách hàng cá nhân và 50 triệu đồng đối với khách hàng tổ chức.

Chương trình sẽ có mức lãi suất 7,6%/năm dành cho hình thức lãi suất cố định; với hình thức lãi suất thả nổi, lãi suất kỳ đầu là 7,5%/năm và sẽ được điều chỉnh ở các kì sau bằng mức bình quân của 4 ngân hàng thương mại Nhà nước cộng biên độ 0,6%/năm và không thấp hơn mức 7,5%/năm.

Theo Hoài Dương/TBCK

Bạn đang đọc bài viết Lãi suất ngân hàng BIDV tháng 3/2019 mới nhất. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.