Thứ sáu, 29/03/2024 21:19 (GMT+7)

Thị trường chứng khoán 8/3: VN-Index giảm hơn 8 điểm

MTĐT -  Thứ sáu, 08/03/2019 12:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thị trường mở cửa phiên giao dịch mới với sắc đỏ bảo trùm. Tâm lý nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước việc VN-Index 3 lần thử thách thất bại mốc 1.000 điểm.

Thị trường trong nước

Đa số các cổ phiếu vốn hóa lớn trên thị trường đều đồng loạt giảm giá.

Tâm lý nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước việc VN-Index 3 lần thử thách thất bại mốc 1.000 điểm (Hình ảnh minh họa).

Trong đó, VJC giảm 1,2%, ROS giảm 2,5%, MSN giảm 1,3%, BID giảm 1,1%... Ở nhóm cổ phiếu dầu khí, GAS đang giảm 1%, PVD giảm 1,9%, PVB giảm 2%...

Giá dầu ngày 7/3 tăng sau một phiên đầy biến động do ảnh hưởng từ lực cầu năng lượng khá cao từ Mỹ và lo ngại tăng trưởng kinh tế toàn cầu. 

Giá dầu WTI tương lai tăng 51 cent, tương đương 0,9%, lên 56,73 USD/thùng, trong phiên có lúc tăng 1,4% và giảm 0,2%.

Giá dầu Brent tương lai tăng 34 cent, tương đương 0,5%, lên 66,73 USD/thùng, trong phiên có lúc tăng 1,5% và giảm 0,4%.

Có thời điểm VN-Index đã giảm hơn 8 điểm, tuy nhiên, lực bán có phần yếu dần và giúp thu hẹp đà giảm của thị trường chung. Sau khoảng 44 phút giao dịch, VN-Index giảm 5,74 điểm (-0,58%) xuống 998,29 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 36,3 triệu cổ phiếu, trị giá 716,8 tỷ đồng.

HNX-Index giảm 0,35 điểm (-0,32%) xuống 108,42 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 12 triệu cổ phiếu, trị giá 94,9 tỷ đồng.

Nhận định của chuyên gia

Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg News, khi được hỏi về nơi đáng đầu tư nhất trên thế giới tại thời điểm này thì Mark Mobius, nhà sáng lập của quỹ Mobius Capital Partners LLP, trả lời một cách dứt khoát rằng đó là thị trường chứng khoán Việt Nam.

Mark Mobius: Chứng khoán Việt Nam là nơi đáng đầu tư nhất trên thế giới tại thời điểm này.

Ông Mobius nhận định: “Nếu xem xét tới chỉ số thị trường mới nổi, bạn sẽ thấy đà tăng vô cùng tuyệt vời. Sau một khoảng thời gian suy giảm kéo dài, chúng ta lại chứng kiến sự hồi phục mạnh. Đà tăng đang diễn ra ở Brazil và Trung Quốc đang trở lại vô cùng mạnh mẽ. Tôi tin rằng cơ hội ở các thị trường mới nổi đang rất tuyệt vời tại thời điểm này. Vì hiện chúng ta vẫn đang trong xu hướng giảm và ở mức thấp so với nhiều năm trước đây, do đó đà hồi phục có thể rất mạnh.

“Nhìn về phía trước, tôi nghĩ dữ liệu kinh tế sẽ tốt hơn rất nhiều. Bạn biết đấy, điều khá thú vị ở đây là thâm hụt thương mại của Mỹ lại gia tăng. Điều này có nghĩa gì? Nó có nghĩa là cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung thực sự không có tác động mạnh như dự báo. Đúng là hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc đang giảm nhưng phần lớn hàng hóa đang được chuyển sang các quốc gia khác như Bangladesh, Việt Nam, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ… Tất cả những quốc gia này sẽ hưởng lợi vì lượng hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc sẽ chuyển sang các quốc gia này. Hiện tượng này là rất đáng chú ý tại thời điểm này”.

Hương Thơm (TH)

Bạn đang đọc bài viết Thị trường chứng khoán 8/3: VN-Index giảm hơn 8 điểm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới