Thứ sáu, 26/04/2024 03:02 (GMT+7)

Trung Quốc thất bại trong thương vụ mua lại Lion Dairy & Drink

MTĐT -  Thứ sáu, 28/08/2020 11:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mengniu Dairy – công ty chuyên sản xuất các sản phẩm từ sữa của Trung Quốc bất ngờ thông báo không mua lại hãng sữa nổi tiếng nhất của Australia Lion Dairy & Drink.

Một số sản phẩm của Lion Dairy & Drink. Nguồn: Internet

Cụ thể thương vụ mua lại này trước đó đã được Ủy ban Đánh giá Đầu tư Nước ngoài (FIRB) đưa ra khuyến nghị chấp thuận thỏa thuận mua lại hãng sữa Lion Dairy & Drinks với giá 434 triệu USD của China Mengniu Dairy. Tuy nhiên ngày 20/8, tờ Australian Financial Review đưa tin chính phủ Australia sẽ không chấp thuận đề xuất của Mengniu Dairy về việc mua lại thương hiệu sữa nổi tiếng nhất ở nước này.

Sở dĩ theo quy định sửa đổi mới đây đối với Luật Đầu tư nước ngoài, Australia đã trao cho Bộ trưởng Bộ Tài chính quyền hạn cuối cùng đối với một thương vụ bất kỳ nếu có rủi ro về an ninh quốc gia.

Quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Australia tệ đi sau khi Australia kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của đại dịch Covid-19 hồi đầu năm nay, đồng thời công khai chỉ trích luật an ninh mới tại Hồng Kông.

Căng thẳng Australia – Trung tiếp tục tăng cao vào tuần trước khi Trung Quốc áp hàng rào thuế quan lên rượu barley của Australia, ngưng một phần nhập khẩu thịt bò, đồng thời khuyên các sinh viên và khách du lịch Trung Quốc tránh đến Australia vì lý do bị phân biệt chủng tộc.

Minh Anh (T/H)

Bạn đang đọc bài viết Trung Quốc thất bại trong thương vụ mua lại Lion Dairy & Drink. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.