Thứ sáu, 19/04/2024 08:09 (GMT+7)

Tỷ giá USD hôm nay 22/2: Tỷ giá chợ đen bật tăng nhanh

MTĐT -  Thứ sáu, 22/02/2019 11:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tỷ giá USD hôm nay (22/2) phục hồi với các đồng tiền chủ chốt khi những tác động từ dữ liệu kinh tế yếu của Mỹ phai nhạt dần.

Trước đó đồng USD đã lao dốc mạnh khi số lượng đơn đặt hàng mới và chỉ số hoạt động sản xuất của Mỹ đều ghi nhạn sự sụt giảm. Tại thị trường trong nước, giá USD chợ đen có xu hướng tăng nhanh trên cả hai chiều mua và bán.

Ảnh minh họa: Nguồn AP

Giá USD chợ đen tăng nhanh

Trên thị trường tự do, sau nhiều ngày ổn định, giá USD đã bật tăng nhanh trong sáng nay. Theo khảo sát lúc 10h, giá USD được mua - bán ở mức 23.210 - 23.230 VND/USD; giá mua và giá bán cùng tăng 20 đồng so với mức khảo sát cuối ngày hôm qua.

Tỷ giá trung tâm quay đầu tăng 3 đồng

Sau 4 ngày liên tiếp được điều chỉnh giảm, tỷ giá USD trung tâm hôm nay (22/2) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đổi chiều tăng nhẹ 3 đồng lên mức 22.906 VND/USD. Với biên độ 3% đang được áp dụng, hiện tỷ giá USD các NHTM được phép giao dịch từ 22.219 - 23.593 VND/USD.

Tỷ giá USD mua - bán tại Sở giao dịch NHNN hiện được niêm yết ở 23.200 - 23.543 VND/USD, giá mua không đổi và giá bán tăng 3 đồng so với ngày hôm qua.

VietinBank và Techcombank tăng giá USD trên cả hai chiều

Trên thị trường ngân hàng, sáng nay, tỷ giá USD có xu hướng tăng tại một số nhà băng. Cụ thể, VietinBank và Techcombank tăng lần lượt 6 đồng và 10 đồng trên cả hai; các ngân hàng được khảo sát còn lại đều giữ nguyên tỷ giá niêm yết so với mức đóng cửa ngày hôm qua.

Tính đến 10h, giá mua USD tại các ngân hàng dao động từ 23.140 – 23.169 VND/USD, trong khi bán ra từ 23.240 – 23.271 VND/USD.

Tỷ giá USD niêm yết tại một số ngân hàng lúc 10h ngày 22/2 (Nguồn: QT tổng hợp).

Đồng USD hồi phục khi tác động tiêu cực của dữ liệu kinh tế yếu giảm bớt

Chỉ số US Dollar Index, đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt ghi nhận lúc 7h hôm nay (21/2) đạt 96,61 điểm tăng 0,17% so với mức đóng cửa ngày hôm qua.

Tỷ giá euro so với đồng bạc xanh tăng nhẹ 0,04% lên mức 1,134 USD. Trong khi, tỷ giá đồng bảng Anh giảm 0,02% xuống mức 1,3041USD.

Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,01% xuống mức 110,7 yen.

Đồng bạc xanh trước đó đã có lúc giảm xuống mức 96,37 điểm sau khi dữ liệu kinh tế yếu hơn dự kiến của Mỹ được công bố. Qua đó tái khẳng định khả năng Fed sẽ giữ lãi suất ổn định trong năm nay.

Dữ liệu kinh tế của Mỹ được đưa ra sau một ngày sau khi Fed công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 1. Trong biên bản chính sách tiền tệ mới nhất, Fed cho biết cần có sự kiên nhẫn khi thắt chặt lãi suất. Sự kiên nhẫn này giúp các nhà hoạch định chính sách của Fed có thời gian để quan sát tác động của việc tăng lãi suất trong quá khứ trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có dấu hiệu suy thoái.

Quay trở lại số liệu kinh tế Mỹ, lượng đơn đặt hàng mới của Mỹ đã bất ngờ giảm vào tháng 12/2018 trong bối cảnh nhu cầu về máy móc và kim loại chính cũng suy giảm.

“Nói chung, dữ liệu hàng hóa lâu bền cung cấp thêm lí do để nghĩ rằng tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ sớm chậm lại dưới mức 2% tiềm năng, điều này sẽ khiến Fed giữ vững lãi suất trong cả năm nay” Andrew Hunter, chuyên gia kinh tế cao cấp tại Capital Economics London nhận định.

Dữ liệu hôm thứ Năm cũng cho thấy chỉ số hoạt động sản xuất của Mỹ đã giảm xuống mức - 4,1 trong tháng 2 từ mức 17,0 trong tháng 1. Đây là lần đầu tiên chỉ số này ghi nhận mức âm kể từ tháng 5/2016.

Trong ngày hôm qua, đã có lúc đồng USD đã giảm 0,2% so với đồng yên xuống 110,69 yên và là mức thấp nhất trong năm ngày trở lại đây

Tuy nhiên đồng bạc xanh lại có xu hướng tăng giá so với đồng franc Thụy Sĩ và đồng bảng Anh. Trong khi ít thay đổi với đồng euro.

Trước đó, đồng euro đã tăng giá sau khi các cuộc khảo sát cho thấy hoạt động kinh doanh của khu vực đồng tiền chung đã ổn định một cách đáng ngạc nhiên vào tháng Hai, đặc biệt là ở Pháp.

Theo Quốc Thụy/Kinh tế & Tiêu dùng

Bạn đang đọc bài viết Tỷ giá USD hôm nay 22/2: Tỷ giá chợ đen bật tăng nhanh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.