Thứ năm, 25/04/2024 23:40 (GMT+7)

Xăng dầu nhập từ Malaysia tăng hơn 36%

MTĐT -  Thứ hai, 15/10/2018 09:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

2,67 triệu tấn xăng dầu, tăng 36,4% được nhập từ Malaysia vào Việt Nam trong 9 tháng của năm.

Số liệu mới cập nhật từ Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, lượng xăng dầu nhập khẩu từ Malaysia đang vượt xa lượng xăng dầu nhập khẩu từ Hàn Quốc và Singapore. Cụ thể, trong 9 tháng, xăng dầu được nhập từ Hàn Quốc 2,33 triệu tấn, tăng 7,4% và nhập từ Singapore với 2,08 triệu tấn, giảm 40,4% so với cùng kỳ năm trước.

Xăng dầu nhập từ Malaysia tăng hơn 36%, trong khi nhập từ Singapore giảm hơn 40%. (Ảnh: Đ.N.T).

Trong tháng 9, Việt Nam nhập khẩu gần 700.000 tấn xăng dầu các loại, có tổng trị giá 502 triệu USD, giảm 9,8% về lượng và giảm 4,3% về trị giá. Tính chung 9 tháng đầu năm, xăng dầu nhập khẩu đạt 9,3 triệu tấn, trị giá đạt 6,3 tỉ USD, hơn 677,4 USD/ tấn, giảm 2,1% về lượng, nhưng tăng 24,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2017, Việt Nam đã nhập 12,86 triệu tấn xăng dầu với tổng trị giá 7,04 tỉ USD, tăng 9,4% về lượng và tăng 38,3% về trị giá so với năm 2016. Giá xăng dầu nhập khẩu vào Việt Nam trong 2017 tính trung bình 547,4 USD/tấn, tăng 26,5% so với năm trước. Và Singapore là quốc gia đứng đầu trong các thị trường nhập khẩu, chiếm 33,5% tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của Việt Nam.

Một trong những lý do khiến lượng xăng dầu nhập khẩu giảm liên tục trong hai tháng qua là do nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn bắt đầu có sản phẩm thương mại đưa ra thị trường qua Petrolimex.

Theo Nguyên Nga

Thanh niên

Bạn đang đọc bài viết Xăng dầu nhập từ Malaysia tăng hơn 36%. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.