Thứ sáu, 29/03/2024 16:41 (GMT+7)

Gia Lai: Tình trạng “trộm cắp” điện tiếp tục gia tăng

Bạch thúy -  Thứ ba, 06/03/2018 13:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chỉ vì muốn dùng điện “chùa”, nhiều hộ gia đình vô tình hoặc cố ý, bất chấp nguy hiểm xâm phạm khu vực bảo vệ an toàn công trình điện, dẫn đến những tai nạn đáng tiếc.

Gia Lai là tỉnh có diện tích lớn thứ hai trên cả nước, địa bàn rộng, giao thông khó khăn, dân cư phân tán. Khắc phục những khó khăn đó, thời gian qua Công ty Điện lực Gia Lai đã triển khai nhiều biện pháp kiểm tra sử dụng điện, xử lý vi phạm đồng thời tập trung tuyên truyền sử dụng điện an toàn đến từng hộ dân, song tình trạng vi phạm sử dụng điện nói chung, trộm cắp điện nói riêng vẫn liên tục xảy ra ở nhiều địa phương trong tỉnh.

Chỉ vì muốn dùng điện “chùa”, nhiều hộ gia đình vô tình hoặc cố ý, bất chấp nguy hiểm xâm phạm khu vực bảo vệ an toàn công trình điện, dẫn đến những tai nạn đáng tiếc. Nạn trộm cắp điện không chỉ gây tổn thất điện năng mà còn tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ, chập điện, dẫn đến cháy, nổ, nguy hiểm cho cộng đồng…

Hiện trường vụ trộm cắp điện tại huyện Phú Thiện.

 Ông Trương Quang Long, Trưởng phòng Kỹ thuật giám sát, mua bán điện, Công ty Điện lực Gia Lai cho biết, trong năm 2017 toàn công ty đã thực hiện 117.734 lượt kiểm tra (tăng 59% so với kế hoạch năm), qua đó phát hiện 2.120 vụ vi phạm sử dụng điện (trộm cắp điện: 49 vụ, vi phạm công suất: 08 vụ, vi phạm giá: 595 vụ, các vi phạm khác như tự ý can thiệp, tự kéo điện...1468 vụ), với sản lượng truy thu 112.075 kWh tương đương 0.012% điện thương phẩm, số tiền truy thu do vi phạm sử dụng điện gần 870 triệu đồng. Trong những vi phạm đó, đã phát hiện và xử lý 49 vụ trộm cắp điện, nhiều nhất trên địa bàn TP. Pleiku, huyện Chư Sê, huyện Phú Thiện... Việc trộm cắp điện của khách hàng ngày càng tinh vi và khó phát hiện.

Vụ trộm điện có sản lượng truy thu lớn nhất trong năm 2017 của tỉnh Gia Lai được phát hiện tại gia đình bà N.T.H. (huyện Phú Thiện). Qua theo dõi, phát hiện những dấu hiệu bất thường trong việc sử dụng điện của gia đình bà H., tổ kiểm tra giám sát mua bán điện của Điện lực huyện Phú Thiện đã tiến hành kiểm tra đột xuất.

Tại đây, tổ kiểm tra đã phát hiện hành vi trộm cắp điện với hình thức mổ cáp trước công tơ của bà H. Sản lượng điện bà H. phải bồi thường lên tới 15.635 kWh, truy thu với số tiền lên tới 44,5 triệu đồng.

Cũng tại huyện Phú Thiện, tổ kiểm tra của điện lực huyện Phú Thiện tiếp tục phát hiện những biểu hiện nghi vấn, đã tiến hành kiểm tra và phát hiện khách hàng N.C.T. có hành vi trộm cắp điện bằng hình thức đấu nối trước công tơ, sử dụng điện không qua hệ thống đo đếm của ngành.

Điện lực Phú Thiện đã tiến hành lập biên bản vi phạm sử dụng điện đối với ông T., sản lượng điện bồi thường là 7.590 kWh, truy thu với số tiền trên 33,3 triệu đồng, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ đến cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Trong những diễn biến khác, ở huyện Chư Sê, điện lực địa phương phát hiện ông N.T.Q. có hành vi trộm cắp điện dưới hình thức đấu nối trước công tơ. Qua quá trình kiểm tra, làm rõ hành vi sai phạm, sản lượng điện ông Q. phải bồi thường là 1.362 kWh, truy thu 3,9 triệu đồng. Ở Tp. Pleiku, hành vi trộm cắp điện của khách hàng T. V. T. bị cơ quan chức năng phát hiện. Sản lượng điện mà ông T phải bồi thường là 6.402 kWh, truy thu 18,3 triệu đồng...

Ông Ngô Đình Tài (Giám đốc điện lực huyện Chư Sê) cho biết: "Năm 2017 chúng tôi đã tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng điện với tổng số lượt kiểm tra 10.771 lượt (trong đó kiểm tra ngày 10.452 lượt, kiểm tra đêm 319 lượt). Qua kiểm tra đã phát hiện 478 vụ vi phạm sử dụng điện, tăng 462% so với cùng kỳ năm 2016. Các hành vi vi phạm, trong đó có trộm cắp điện ngày càng tinh vi và có chiều hướng gia tăng, trong đó trộm cắp điện với 10 vụ (tăng 3 vụ so với cùng kỳ). Đơn vị đã lập hồ sơ chuyển cơ quan chức năng xử lý, bồi thường sản lượng 4.600Kwh với số tiền truy thu gần 92 triệu đồng".

Xác định công tác phòng-chống, ngăn chặn các hành vi trộm cắp điện, vi phạm sử dụng điện là nhiệm vụ quan trọng, Công ty Điện lực Gia Lai đã triển khai nhiều kế hoạch với rất nhiều giải pháp như áp dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến, căn cứ tình hình kiểm tra giám sát mua bán điện và khối lượng khách hàng đang quản lý tại các Điện lực trực thuộc để lập kế hoạch chi tiết để thực hiện. 

Công ty Điện lực Gia Lai tăng cường kiểm tra đêm khách hàng sử dụng điện.

Rà soát các tồn tại trong công tác kinh doanh để phúc tra và kiểm tra; phối hợp với các điện lực trực thuộc rà soát các khu vực có biến động bất thường về sản lượng, các khu vực hoặc trạm biến áp có tổn thất cao, bất thường; phối hợp với các phòng ban liên quan kiểm trang các khách hàng lắp đặt mới trong quý. 

Triển khai văn bản, quy trình mới thông qua các đợt tập huấn, phổ biến qua trang web, kết hợp bồi huấn qua các đợt kiểm tra để phát hiện kịp thời hành vi trộm cắp điện nhằm ngăn chặn, xử lý triệt để nạn trộm cắp điện.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền đến các hộ sử dụng điện, phối hợp với chính quyền địa phương đưa các vụ trộm cắp điện điển hình thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng để nhắc nhở, răn đe - ông Trương Quang Long nói.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Tình trạng “trộm cắp” điện tiếp tục gia tăng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.