Thứ sáu, 26/04/2024 05:54 (GMT+7)

Giải độc đắc Vietlott 105 tỉ chính thức sung công quỹ

MTĐT -  Thứ tư, 28/02/2018 10:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 28/2/2018, Đại diện Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) biết Vietlott đã chính thức đóng hệ thống trả thưởng đối với giải Jackpot hơn 105 tỷ đồng sau hai tháng không có người nhận.

Điều này cũng có nghĩa, đã qua thời hạn lĩnh thưởng theo quy định (60 ngày), nên chiếc vé trúng thưởng Jackpot Mega 6/45 kỳ quay thứ 226 không còn giá trị lĩnh thưởng.

Giải này xuất hiện trong kỳ quay mở thưởng tối 29/12/2017, có chuỗi số may mắn là 02-08-17-20-29-39. Vé được phát hành sáng 27/12/2017 tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Ảnh minh họa.

Trước đó ngày 29/6/2017, gần 38 tỷ đồng giải độc đắc trong kỳ quay thứ 122 ngày 30/4/2017 sau 2 tháng không tìm được chủ nhân cũng đã bị Vietlott sung vào nguồn thu khác của mình sau khi trừ thuế. Vé trúng gần 38 tỷ đồng này được phát hành tại một điểm bán trên đường Ba Tháng Hai, phường 12, quận 11, TP.HCM chiều 28/4.

Như vậy đây là lần thứ 2 giải Jackpot 6/45 của Vietlott không tìm được chủ nhân và sung vào nguồn thu khác của đơn vị phát hành.

Theo quy định tại Nghị định 122/2017 của Chính phủ cách xử lý đối với giải thưởng tích lũy (các giải Jackpot của Vietlott) là trong trường hợp không có khách hàng trúng thưởng đến lĩnh thưởng thì doanh nghiệp kinh doanh xổ số điện toán được phép hạch toán vào thu nhập khác của doanh nghiệp...

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, Vietlott khuyến cáo các khách hàng bảo quản thật cẩn thận các vé dự thưởng, kiểm tra thật kỹ vé dự thưởng so với kết quả quay số mở thưởng qua các kênh cung cấp kết quả quay số mở thưởng chính thức do Vietlott công bố và làm thủ tục lĩnh thưởng trong thời hạn theo quy định là 60 ngày kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng.

Theo Pháp luật TP HCM (PLO)

Bạn đang đọc bài viết Giải độc đắc Vietlott 105 tỉ chính thức sung công quỹ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.