Thứ sáu, 26/04/2024 04:25 (GMT+7)

Kỷ luật 2 cán bộ vì để xảy ra xây dựng nhà trái phép ở Đà Nẵng

Vĩnh Hà -  Thứ ba, 31/01/2023 11:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chủ tịch UBND và Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách vì thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra loạt nhà xây dựng trái phép trên địa bàn.

Theo thông tin từ Quận ủy Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng ngày 31/1/2023, Ban Thường vụ Quận ủy vừa tổ chức hội nghị xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên liên quan việc để xảy ra xây dựng nhà trái phép tại tổ 130, phường Hòa Minh.

Theo đó, Đảng ủy phường Hòa Minh (nhiệm kỳ 2020-2025) đã thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát dẫn đến việc xây dựng 8 nhà trái phép tại tổ 130, yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc.

Ông Đinh Hữu Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hòa Minh và ông Phạm Ngọc Lãnh, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Minh phụ trách lĩnh vực đô thị đã thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý để xảy ra việc xây 8 nhà trái phép nói trên. Ban Thường vụ quận ủy Liên Chiểu quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Liên Chiểu cũng tổ chức hội nghị xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên có liên quan đến vi phạm, khuyết điểm khi để xảy ra việc xây dựng 8 nhà trái phép nói trên.

Hàng loạt nhà xây dựng trái phép, kỷ luật 2 lãnh đạo phường tại Đà Nẵng - Ảnh 2.
Hàng loạt nhà xây dựng trái phép tại phường Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng. Ảnh: D.B

Cụ thể, ông Đỗ Ngọc Thắng, nguyên Tổ phó Tổ quy tắc phường Hòa Minh và ông Nguyễn Văn Cư, nguyên thành viên Tổ quy tắc phường Hòa Minh đã thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát địa bàn, để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng tại tổ 130 gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín bản thân, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.

Trước đó, nhiều hộ dân tại tổ 130, phường Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng đang sống trong lo âu vì mua phải nhà xây dựng trái phép, phải tháo dỡ nhưng không được đền bù.

Các hộ dân phản ánh, từ năm 2021, có 8 hộ dân mua nhà đã xây dựng hoàn chỉnh, có đường bê tông, có hợp đồng điện, nước đầy đủ tại tổ 130, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu để ở từ đó đến nay. Nhà mua có giá thấp nhất là hơn 700 triệu đồng và cao nhất là gần 1 tỷ đồng.

Đến đầu tháng 8/2022, UBND phường Hòa Minh ra thông báo về việc xử lý công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp thì họ mới biết mình đã mua phải nhà xây dựng trái phép.

Bạn đang đọc bài viết Kỷ luật 2 cán bộ vì để xảy ra xây dựng nhà trái phép ở Đà Nẵng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.