Thứ sáu, 26/04/2024 05:03 (GMT+7)

Kỷ niệm 200 năm Thành cổ Sơn Tây: Tôn vinh giá trị Thành cổ , lan tỏa văn hóa xứ Đoài

Hồng Vinh -  Thứ ba, 08/11/2022 09:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Năm du lịch Sơn Tây – xứ Đoài 2022 nhằm tôn vinh giá trị Thành cổ - Nơi hội tụ và lan tỏa văn hóa xứ Đoài, khơi dậy tiềm năng, thúc đẩy xúc tiến đầu tư, phát triển kinh tế du lịch trên địa bàn.

Ngày 8/11, thị xã Sơn Tây tổ chức Hội nghị thông tin báo chí, về Kỷ niệm 200 năm Thành cổ Sơn Tây (1822 - 2022) và xúc tiến đầu tư phát triển du lịch.

Theo ông Hà Việt Phong, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Sơn Tây, chương trình Kỷ niệm 200 năm Thành cổ Sơn Tây (1822 - 2022) và xúc tiến đầu tư phát triển du lịch sẽ được tổ chức tại khuôn viên di tích Thành cổ tối ngày 12/11.

Kỷ niệm 200 năm Thành cổ Sơn Tây: Tôn vinh giá trị Thành cổ, văn hóa xứ Đoài - Ảnh 1.
Bí thư Thị ủy Sơn Tây khẳng định địa phương sẽ lấy văn hóa làm nền tảng để phát triển kinh tế.

Đây là sự kiện lớn trong Năm du lịch Sơn Tây – xứ Đoài 2022 nhằm tôn vinh giá trị Thành cổ - Nơi hội tụ và lan tỏa văn hóa xứ Đoài, khơi dậy tiềm năng, thúc đẩy xúc tiến đầu tư, phát triển kinh tế du lịch, thương mại, dịch vụ, kinh tế đô thị trên địa bàn.

Phát huy giá trị cốt lõi nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của Thành cổ Sơn Tây đối với những giá trị cốt lõi của địa phương, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn cho biết, Thành cổ Sơn Tây không chỉ là công trình có giá trị lịch sử, quân sự mà còn là di sản có ý nghĩa và vai trò vô cùng lớn lao về mặt văn hóa, du lịch.

Ý thức được giá trị to lớn của di tích Thành cổ, thị xã Sơn Tây xác định sẽ lấy văn hóa làm tài nguyên, làm nền tảng để phát triển kinh tế, thúc đẩy du lịch với mục tiêu đưa Sơn tây trở thành cực tăng trưởng, kết nối vùng Tây Bắc của Thủ đô.

Kỷ niệm 200 năm Thành cổ Sơn Tây: Tôn vinh giá trị Thành cổ, văn hóa xứ Đoài - Ảnh 2.
Toàn cảnh Thành cổ Sơn Tây sắp kỷ niệm 200 năm thành lập.
Kỷ niệm 200 năm Thành cổ Sơn Tây: Tôn vinh giá trị Thành cổ, văn hóa xứ Đoài - Ảnh 3.
Nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí sẽ diễn ra trong đợt kỷ niệm 200 năm thành lập Thành cổ Sơn Tây.

Trong chiến lược phát triển đó, những di sản như Thành cổ Sơn Tây hay làng cổ Đường Lâm luôn nằm ở vị trí trung tâm. “Sơn Tây còn nghèo, còn khó khăn nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực huy động mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa để thúc đẩy du lịch, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương” – ông Trần Anh Tuấn nhấn mạnh.

Về lễ kỷ niệm 200 năm là sự kiện, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, Kỷ niệm 200 năm Thành cổ Sơn Tây là sự kiện chính trị, văn hóa lớn của Thị xã nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với di sản văn hóa của cha ông để lại.

Lễ kỷ niệm cũng sẽ góp phần tôn vinh, giới thiệu và quảng bá những giá trị văn hóa tiêu biểu, độc đáo của di tích Thành cổ, cũng như những tiềm năng phát triển du lịch văn hóa của thị xã Sơn Tây đối với bạn bè trong nước và quốc tế; thu hút du khách thập phương về với vùng đất “địa linh, nhân kiệt”, góp phần đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp văn hóa của Thị xã./.

Bạn đang đọc bài viết Kỷ niệm 200 năm Thành cổ Sơn Tây: Tôn vinh giá trị Thành cổ , lan tỏa văn hóa xứ Đoài. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.