Thứ sáu, 26/04/2024 04:05 (GMT+7)

Kỹ sư JVE túc trực tại nơi thí điểm sông Tô Lịch tránh sự cố bất ngờ

Nguyệt Hằng -  Thứ hai, 22/07/2019 21:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau khi dời ngày lấy mẫu khảo sát nước sông Tô Lịch, chuyên gia Nhật Bản cho thay đổi vị trí máy lọc, cử nhân viên kỹ thuật túc trực tại khu vực thí nghiệm thường xuyên kiểm tra vận hành.

Sau 2 ngày xả 1,5 triệu m3 nước hồ Tây vào sông Tô Lịch phục vụ hoạt động điều hòa, chống ngập. Công ty JVE cho biết việc này đã ảnh hưởng đến quá trình thí điểm công nghệ Nano-Bioreactor trên sông Tô Lịch, nên phía đơn vị thi công quyết định cho dừng lấy mẫu kiểm nghiệm để đảm bảo kết quả được chính xác.

Theo ghi nhận của PV Môi trường &và Đô thị Việt Nam điện tử, sáng ngày 22/7, tại khu vực thí nghiệm trên sông Tô Lịch các máy lọc đã được thay đổi vị trí, khoảng cách giữa các máy được đặt cách xa nhau hơn. Theo quan sát, nước sông Tô Lịch tại đoạn thí nghiệm nhìn chung màu nước trong hơn rất nhiều so với các khu vực khác, nhưng vẫn có màu đen.

Các máy lọc được thay đổi vị trí cách xa nhau hơn. 
Theo quan sát, nước tại khu vực xử lý có màu trong hơn những khu vực khác.

Một cán bộ kỹ thuật của Công ty Cổ phẩn cải thiện môi trường Nhật Việt (JVE) có mặt tại bờ sông Tô Lịch cho biết các máy sục khí vẫn hoạt động ổn định. 

"Để máy vận hành tốt và đảm bảo thời gian lấy mẫu thí nghiệm, nhân viên kỹ thuật sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên, nếu gặp xử cố chúng tôi sẽ khắc phục sự cố ngay" cán bộ kỹ thuật của công ty JVE cho biết.

Máy lọc nước bằng công nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản vẫn được các nhân viên kỹ thuật kiểm tra đều đặn.

 Theo các chuyên gia Nhật, thời gian thí điểm có thể sẽ hoàn thành trước ngày 17/9, nếu thí điểm đạt quy chuẩn thời gian sớm, công ty JVE sẽ báo cáo sớm kết quả bằng văn bản lên Thủ tướng Chính phủ.

Theo tìm hiểu, trong thời gian tới Công ty Thoát nước Hà nội vẫn sẽ tiếp tục xả nước từ hồ Tây ra sông Tô Lịch để giảm mực nước theo quyết định của UBND Thành phố Hà Nội.

Tiến sĩ Tadashi Yamamura, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Thương mại - Môi trường Nhật Bản khẳng định đã xây dựng phương án mới để từ nay cho đến khi kết thúc 2 tháng thí điểm, những vi sinh vật có lợi sẽ không bị cuốn trôi dù có xả nước với tốc độ mạnh.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Bạn đang đọc bài viết Kỹ sư JVE túc trực tại nơi thí điểm sông Tô Lịch tránh sự cố bất ngờ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.