Thứ sáu, 29/03/2024 14:52 (GMT+7)

Làm cống gom nước thải để “giải cứu” sông Tô Lịch

MTĐT -  Thứ tư, 05/02/2020 12:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong buổi kiểm tra tiến độ thi công Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, thành phố sẽ nghiên cứu phương án thi công cống thu gom nước thải dọc bờ sông Tô Lịch.

Ngày 4/2, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã kiểm tra tiến độ thi công dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá TP Hà Nội. Cùng tham gia có Phó chủ tịch UBND Nguyễn Thế Hùng và lãnh đạo một số sở, ngành.

Trong buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố sẽ nghiên cứu phương án thi công cống thu gom nước thải dọc bờ sông Tô Lịch.

Theo Zing, Chủ tịch UBND Hà Nội cho biết, nhà máy khi đi vào hoạt động sẽ tiếp nhận và xử lý nước thải của 7 quận, huyện. Và đặc biệt, toàn bộ nước thải chảy vào sông Tô Lịch sẽ được xử lý. Việc này sẽ giải quyết triệt để ô nhiễm, giúp "hồi sinh" con sông này - là mong mỏi hàng chục năm qua của người dân thủ đô.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh cần có các biện pháp quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ của dự án.

"Nếu thay đổi biện pháp thi công chắc chắn dự án sẽ hoàn thành được trong năm 2021. Nhà thầu cần bổ sung máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ dự án, nhất là phần thi công tuyến cống thu gom nước thải; đẩy nhanh việc thương thảo để triển khai ngay", Chủ tịch Chung yêu cầu.

Ông đề nghị các đơn vị cần tập hợp thiết kế toàn bộ tuyến cống thu gom nước thải sinh hoạt để thành phố xem xét, điều chỉnh để có phương án thi công phù hợp, tiết kiệm, lâu dài hơn.

Sở Xây dựng chỉnh trang 1 đoạn sông Tô Lịch, nghiên cứu, cải tạo, có đường đi dạo ven sông khi dự án hoàn thành để tạo cảnh quan cho 2 bờ sông. Sở Giao thông Vận tải tiếp tục nghiên cứu cầu đi bộ cho người dân từ Ngã Tư Sở đến Thịnh Liệt, kết nối đi lại bên hai bờ sông.

“Dự án này dứt khoát phải hoàn thành trước hoặc đúng tiến độ”, Chủ tịch UBND Hà Nội nhấn mạnh.

Dự án nhà máy nước thải Yên Xá bao gồm cơ sở xử lý nước thải công suất 270.000 m3/ngày đêm và hệ thống cống thu gom, cống bao, cống đấu nối dọc bờ sông Tô Lịch, sông Lừ và một phần khu vực quận Hà Đông. Tổng chiều dài các loại cống hơn 52 km. Theo kế hoạch, 65% hệ thống cống sẽ được đi ngầm giữa sông, 35% cống đào mở.

Trong đó, riêng hệ thống cống thu gom nước thải của sông Tô Lịch dài trên 21 km, gần 13 km đi ngầm, hơn 8 km đào mở. Nhà thầu Nhật Bản đã trúng thầu thi công gói thầu này. Thời gian khởi công dự kiến cuối quý I/2020 và hoàn thành trong 48 tháng.

Sông Tô Lịch dài khoảng 14 km, bắt đầu từ phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy) chảy về phía Nam thành phố và ra sông Nhuệ đoạn xã Hữu Hòa (Thanh Trì). Toàn tuyến sông có hơn 280 cửa xả nước thải. Theo ước tính của Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội, mỗi ngày 150.000 m3 nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý xả xuống sông Tô Lịch.

Nhiều kế hoạch khắc phục ô nhiễm sông Tô Lịch đã được thành phố đưa ra trong hơn 10 năm qua nhưng đều không hiệu quả.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Làm cống gom nước thải để “giải cứu” sông Tô Lịch. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.