Lâm Đồng: 173 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn kém hiệu quả và không hoạt động
Theo Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng, đến hết năm 2021, trên địa bàn tỉnh có 278 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung; trong đó số công trình hoạt động kém hiệu quả và không hoạt động chiếm 62,23%.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, đến hết năm 2021, trên địa bàn tỉnh có 278 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung; trong đó, có 102 công trình hoạt động kém bền vững và 71 công trình không hoạt động, số công trình hoạt động kém hiệu quả và không hoạt động chiếm 62,23%.
Trước tình trạng các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung bị hư hỏng, xuống cấp và hoạt động kém hiệu quả ngày càng nhiều và kéo dài trong thời gian vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc chủ động bố trí kinh phí của địa phương hoặc xây dựng kế hoạch, đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để sửa chữa, nâng cấp đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân. Riêng đối với các công trình không còn khả năng khôi phục và người dân không còn nhu cầu sử dụng, các địa phương khẩn trương lập hồ sơ đề nghị thanh lý công trình theo quy định.
Việc đầu tư xây dựng công trình nước sạch nông thôn tập trung thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với khu vực nông thôn, nhất là người dân các huyện miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho khu vực nông thôn, miền núi. Các công trình nước sạch hoạt động kém hiệu quả và không hoạt động không chỉ gây lãng phí vốn đầu tư mà còn làm giảm niềm tin của người dân./.