Thứ năm, 25/04/2024 03:40 (GMT+7)

Lâm Đồng: 90.000ha rừng bị chặt phá trong hơn 5 năm trở lại đây

MTĐT -  Thứ sáu, 17/05/2019 15:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hàng chục vụ đầu độc rừng thông ở Lâm Đồng đã diễn ra liên tục trong thời gian qua với mục đích lấn chiếm đất rừng trái phép để sản xuất, mua bán thu lợi bất chính.

Trong những năm gần đây, nhiều cánh rừng thông ở tỉnh Lâm Đồng liên tục bị bức tử bằng thuốc, còn gọi là ken cây. Thủ đoạn mà các đối tượng phá rừng sử dụng là dùng rựa, rìu đẽo vỏ, khoan lỗ ở gốc rồi đổ thuốc diệt cỏ vào để cây thông chết dần, sau đó đốn hạ thông và lấn chiếm đất rừng. Từ tháng 9/2017 đến nay, gần chục vụ phá hoại rừng thông nghiêm trọng với thủ đoạn đầu độc bằng thuốc diệt cỏ đã diễn ra.

Hàng chục nghìn ha thông đã bị đốn hạ, vậy vì sao hàng loạt vụ phá hoại rừng thông không được ngăn chặn? Theo tìm hiểu của phóng viên VTV, hầu hết các vụ phá rừng thông tại tỉnh Lâm Đồng đều rất khó phát hiện thủ phạm, nếu phát hiện được thì cũng phải mất rất nhiều thời gian để điều tra. Ngoài ra, mức xử phạt đối với hành vi lấn chiếm đất rừng hiện nay là chưa đủ sức răn đe.

Liên tiếp xảy ra những vụ phá hoại rừng thông tại Lâm Đồng trong thời gian qua. 

Tình trạng đầu độc rừng thông xảy ra ở tỉnh Lâm Đồng chủ yếu để chiếm dụng đất canh tác, mua đi bán lại kiếm lời bất chính, khai thác lâm sản. Tuy nhiên, mức phạt cho hành vi lấn chiếm đất rừng chỉ là vài triệu đồng, trong khi với 1ha đất rừng được bán trót lọt, người bán có thể thu lợi cao gấp hàng chục đến cả trăm lần. Sức hấp dẫn này khiến nhiều người không ngần ngại phá rừng và diện tích rừng thông tại tỉnh Lâm Đồng đang ngày càng suy giảm.

Độ che phủ của rừng ở tỉnh Lâm Đồng trong năm 2010 là khoảng 61%, nhưng hiện tại chỉ còn khoảng 54%. Ngàn thông xanh là biểu tượng của thành phố Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung. Việc rừng bị tàn phá, độ che phủ của rừng thông giảm không chỉ khiến những người bản địa sống chan hòa với thiên nhiên bức xúc mà du khách đến với tỉnh Lâm Đồng bị hụt hẫng bởi không còn cảm nhận được ngàn thông reo ngút ngàn và tiết trời se se lạnh, một kiểu thời tiết đặc trưng riêng có ở cao nguyên Lâm Đồng.

Mức độ suy giảm rừng thông ở mức báo động như hiện nay đòi hỏi các cơ quan chức năng ở tỉnh Lâm Đồng phải có những giải pháp quyết liệt để cứu lấy rừng thông, đồng thời đưa ra ánh sáng cá nhân, tổ chức đã đầu độc rừng thông, hủy hoại môi trường rừng.

Theo VTV

Bạn đang đọc bài viết Lâm Đồng: 90.000ha rừng bị chặt phá trong hơn 5 năm trở lại đây. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành