Thứ ba, 19/03/2024 13:49 (GMT+7)

Lâm Đồng: Cần giám sát chặt chẽ khai thác tài nguyên đất!

Kim Đồng- Phúc Nội -  Thứ tư, 19/01/2022 07:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khoảng 10 giờ ngày 18/1/2022, tại Kilômét 16, Quốc Lộ 20, thuộc địa bàn xã Đinh Trang Hòa (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam ghi nhận, tại vị trí này xuất hiện xe ben chở đất không phủ bạt, có dấu hiệu quá tải…

Ngay sau đó, phóng viên đã bám sát theo xe ben di chuyến trên quốc lộ 20 hướng về thôn 5B xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh, Lâm Đồng. Tại đây, ghi nhận việc xe ben đang đổ đất thực hiện việc san lấp mặt bằng.

Trước vấn đề trên, cùng ngày chúng tôi có mặt tại vị trí xuất hiện nhiều xe ben ra vào và phát hiện có một xe cuốc đất đang thực hiện việc múc đất cho xe ben để vận chuyển đến địa điểm săn lập.

Cụ thể, phía sau Cơ sở mộ bia, đá hoa cương Đức Thành 2 tại Ki lô mét 16, Quốc Lộ 20, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh là khu đất đang bị “xẻ thịt”. Tại đây, việc các xe ben ra vào thường xuyên, thực hiện chở đất di chuyển ra quốc lộ 20. Tồn tại một số xe ben không phủ bạt che đậy, di chuyển trên quốc lộ 20, khiến người lưu thông trên đường lo ngại việc rơi vãi đất, nguy cơ gây mất an toàn giao thông. 

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với phóng viên một cán bộ phụ trách địa chính xã Đinh Trang Hòa khẳng định, chưa nắm vụ việc. Trước thông tin phản ánh của phóng viên, xã sẽ phối hợp chặt chẽ, tham mưu lãnh đạo đủ điều kiện mới cho múc đất. Cũng theo cán bộ này, tình hình săn lấp trên địa bàn diễn ra khá phức tạp. Đáng nói việc múc đất ở đây chưa được xin phép và chưa nắm chủ hộ là ai?...

Tương tự, ông Phạm Huy Hùng- Chủ tịch UBND xã Đinh Trang Hòa cho biết, đến thời điểm hiện tại, ông chưa nắm tình hình san, múc đất tại khu vực này. Tuy nhiên, trước thông tin của phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ giám sát chặt chẽ việc khai thác tài nguyên đất trên địa bàn.

Về vấn đề trên, ông K’ Gẹo, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh khẳng định, ông chưa nhận báo cáo cụ thể.

Tại điều 20 Nghị định 171/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt có quy định về xử phạt đối với hành vi chở nguyên vật liệu, hàng hóa dễ rơi vãi không có mui, bạt che đậy hoặc có mui, bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi, trong đó có quy định mức phạt:

Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Để dầu nhờn, hóa chất rơi vãi xuống đường bộ; Chở hàng rời, vật liệu xây dựng dễ rơi vãi mà không có mui, bạt che đậy hoặc có mui, bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi; chở hàng hoặc chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; Lôi kéo đất, cát hoặc chất phế thải khác ra đường bộ gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi làm rơi, vãi chất thải trong quá trình thu gom, vận chuyển.

Đáng nói, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi đổ rác, phế thải ra đường phố không đúng quy định.

Theo đó, việc chở nguyên vật liệu xây dựng mà dễ rơi vãi mà không có phủ bạt có thể dẫn đến làm rơi vãi nguyên vật liệu ra đường, gây ô nhiễm môi trường, mất vệ sinh đô thị và là nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Bạn đang đọc bài viết Lâm Đồng: Cần giám sát chặt chẽ khai thác tài nguyên đất!. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới