Thứ sáu, 19/04/2024 13:26 (GMT+7)

Lâm Đồng: Chi 48 tỷ đồng đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm kinh hoàng

MTĐT -  Thứ ba, 22/09/2020 10:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt dự án đóng cửa bãi rác Cam Ly, ngay sát trung tâm TP Đà Lạt, vốn đã quá tải và gây ô nhiễm nghiêm trọng suốt hàng chục năm qua.

Sáng 22/9, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chính thức ban hành quyết định phê duyệt dự án đóng cửa bãi rác Cam Ly (Phường 5, TP.Đà Lạt) với tổng kinh phí hơn 48 tỷ đồng.

Theo đó, UBND TP.Đà Lạt (chủ đầu tư ) sẽ thực hiện hoàn nguyên bãi rác với diện tích san gạt lên tới hơn 13 ha với các công đoạn: đào hố, phủ ni lông dưới hố để chứa rác rồi phủ lớp đất dày 50cm trên bề mặt, sau đó tiến hành trồng cỏ. Mặt khác, chủ đầu tư sẽ cho xây dựng kè chắn rác dài 1.450m, cao 1 - 3m, dày 0,2 - 0,8m, trạm xử lý nước rỉ rác (công suất 50m3/ngày đêm) kèm với đó là bể trữ nước rỉ rác 360m3…

Bãi rác Cam Ly đã hoạt động hơn 50 năm qua theo hình thức chôn lấp. Hàng chục năm nay, bãi rác chỉ cách trung tâm Đà Lạt khoảng 5 km này luôn  trong tình trạng quá tải nên đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cho nhiều khu vực dân cư. Bộ TN&MT từng đưa bãi rác này vào danh sách những cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng, cần đóng cửa khẩn cấp.

Lực lượng cứu hỏa phải mất mấy ngày mới dập tắt đám cháy tại bãi rác.( Ảnh Tiền phong).

Theo Bộ TN&MT, do bãi rác Cam Ly nằm trên địa hình khu vực sườn núi dốc, nguy cơ sạt lở cao (nhất là vào mùa mưa) có thể gây mất an toàn và ô nhiễm môi trường cho khu vực hạ lưu. Bãi rác là cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ và phải thực hiện đóng cửa theo quy định, do đó không cho phép tiếp tục chôn lấp rác tạm thời tại bãi rác này.

Bộ TN&MT cũng yêu cầu UBND TP Đà Lạt phải có giải pháp phù hợp để xử lý lượng rác thải phát sinh hằng ngày, thực hiện đóng cửa bãi rác theo đúng quy trình kỹ thuật.

Năm 2015, bãi rác Cam Ly đã phải đóng cửa và chất thải rắn của thành phố được chuyển tới Nhà máy Xử lý chất thải ở xã Xuân Trường (cách trung tâm TP.Đà Lạt khoảng 25km). Tuy nhiên, một thời gian sau nhà máy xử lý chất thải không đáp ứng yêu cầu xử lý nên rác thải tiếp tục được tập kết tại bãi Cam Ly. Trung bình mỗi ngày bãi rác này tiếp nhận khoảng 200 tấn chất thải rắn của TP Đà Lạt.

Lượng rác quá lớn nên đã 2 lần xảy ra sạt lở nghiêm trọng với những suối rác kéo dài cả cây số vùi lấp vườn tược và suối Cam Ly. Nơi đây cũng từng xảy ra những vụ cháy lớn khiến mùi xú uế tràn vào trung tâm thành phố khiến người dân và du khách cảm thấy ngột ngạt. Cơ quan chức năng phải mất nhiều ngày mới khống chế được đám cháy.

Hoài Thu (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Lâm Đồng: Chi 48 tỷ đồng đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm kinh hoàng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?