Thứ bảy, 20/04/2024 02:32 (GMT+7)

Lâm Đồng: Đà Lạt đã có đèn tín hiệu giao thông

Thuận Hòa -  Thứ tư, 06/10/2021 07:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 5/10, Đà Lạt bắt đầu triển khai lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại một số nút giao ở trung tâm thành phố.

Theo UBND TP. Đà Lạt, vào cuối năm nay, tại 7 nút trên địa bàn sẽ có đèn giao thông theo dự án chống ùn tắc giao thông. Như vậy, Đà Lạt sẽ không còn là “thành phố không đèn xanh, đỏ” như nhiều người thường gọi.

Theo đó, dự án sẽ mở rộng các nút giao Kim Cúc (giao các đường Ba Tháng Tư, Hồ Tùng Mậu, Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Trần Hưng Đạo); nút giao Ngã ba nhà máy nước (giao đường Trần Quý Cáp và Hùng Vương); nút giao Ngã năm Đại học (giao các đường Trần Nhân Tông, Đinh Tiên Hoàng, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Công Trứ, Phù Đổng Thiên Vương); nút giao các đường Trần Phú - Đào Duy Từ - Bà Triệu đang được thi công mở rộng thêm làn, tận dụng hết đất công, bỏ các đảo giao thông, bổ sung biển báo, xây dựng lại vỉa hè.

tm-img-alt
Từ 5/10, Đà Lạt bắt đầu có đèn tín hiệu giao thông. 

Tổng kinh phí đầu tư xây dựng dự kiến hơn 142,7 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Dự kiến cuối năm 2021, toàn bộ hệ thống đèn giao thông này sẽ được vận hành.

Được biết, quyết định lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông nằm trong kế hoạch cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn Đà Lạt do việc gia tăng quá nhanh của lượng phương tiện, dẫn đến thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ. Việc lắp đèn tín hiệu giao thông theo các tiêu chí gắn với xây dựng phát triển đô thị thông minh, hiện đại, đảm bảo đồng bộ hóa và phù hợp với phương án mở rộng, cải tạo các nút giao thông, phân luồng và các giải pháp khác để hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn Đà Lạt.

                                                                                                                             

Bạn đang đọc bài viết Lâm Đồng: Đà Lạt đã có đèn tín hiệu giao thông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...