Thứ bảy, 20/04/2024 14:35 (GMT+7)

Lâm Đồng: Điều tra nguồn gốc kho gỗ quý

Thuận Hòa -  Thứ bảy, 28/08/2021 13:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều ngày 27/8, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Tp. Đà Lạt cho biết đang phối hợp với cơ quan Công an truy tìm chủ của 25 hộp gỗ dổi được giấu cạnh một nhà kho trên địa bàn.

Được biết, đây là kho phân bón thuộc khuôn viên nhà ông Đức Quốc Lục Vương, ở đường Kim Thạch, phường 7, thành phố Đà Lạt. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Vương cho biết không biết ai đã để số gỗ này tại đây.

Sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng tiến hành kiểm kê, lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi tàng trữ lâm sản trái phép với 25 tấm gỗ dổi (nhóm III) dài từ 2 - 2,7 mét, rộng 30 - 50 cm, dày 10 - 16 cm, tổng khối lượng 2,64 m3.

Theo nhận định của Hạt Kiểm lâm Đà Lạt, có khả năng các đối tượng khai thác số gỗ trên từ địa phương khác rồi đưa về thành phố Đà Lạt cất giấu, thuận tiện cho việc tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định.

Số gỗ dổi không rõ nguồn gốc.

Trước đó, ngày 24/8, Hạt Kiểm lâm và Công an huyện Lạc Dương cũng đã mật phục, bắt quả tang ông Phan Tấn Thịnh (39 tuổi, ngụ Tp. Đà Lạt) dùng ôtô 16 chỗ chở đầy gỗ dổi từ hồ Suối Vàng ra Tp. Đà Lạt. Qua kiểm đếm, có 12 hộp gỗ dổi trên xe, khối lượng hơn 1,1 m3. Tài xế Thịnh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ trên.

Theo Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng, gần đây, trong thời gian toàn tỉnh đang thực hiện giãn cách phòng chống dịch Covid-19, đã liên tiếp xảy ra các vụ phá rừng, vận chuyển gỗ trái phép.

Được biết, trong 8 nhóm gỗ ở Việt Nam thì dổi thuộc nhóm III, chất lượng gỗ tốt, giá trị kinh tế khá cao. Vì vân gỗ đẹp, sắc nét, đặc tính nhẹ, ổn định, ít bị cong vênh nên thường được sử dụng làm đồ nội thất hoặc các sản phẩm mỹ nghệ… Gỗ này có tinh dầu thơm nên chống mối mọt hiệu quả.                                                                                                               

Bạn đang đọc bài viết Lâm Đồng: Điều tra nguồn gốc kho gỗ quý. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ