Thứ sáu, 26/04/2024 05:44 (GMT+7)

Lâm Đồng: Ngang nhiên san lấp lòng hồ, lấn chiếm đất rừng

K.Đồng - P. Nội -  Thứ tư, 05/05/2021 16:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lợi dụng ngày lễ, một cá nhân đã ngang nhiên điều động xe múc, ủi đất, san lấp lòng hồ, lấn chiếm đất rừng,... khiến người dân địa phương bức xúc.

Ngày 5/5/2021, anh H.T.P (một người dân ngụ xã Phi Liêng, huyện Đam Rông (Lâm Đồng) cho biết, tại địa chỉ thuộc lòng hồ thuộc tiểu khu 216 thôn Đồng Tâm. Nhiều hộ dân bức xúc trước việc ông Ch. đã lợi dụng ngày lễ 30/4 - 1/5/2021 ngang nhiên điều động xe múc, ủi đất, san lấp lòng hồ, lấn chiếm đất rừng,...

Hiện trường vụ ngang nhiên san lấp lòng hồ, lấn chiếm đất rừng

Tại hiện trường, anh P. cho biết, đất được múc nham nhở, xô đổ một cây thông lớn, múc đất đắp ra ngoài hồ khoảng trên 10 mét. Lấn chiếm trong phạm vi thông nhà nước khoảng 30 mét vuông. Đồng thời múc đường vành xung quanh tổng thể khoảng 90 mét vuông...

Cũng theo anh P. ông Ch đã rời khỏi hiện trường ngay khi bị người dân địa phương phát hiện và báo cho chính quyền địa phương.

Hiện trường vụ ngang nhiên san lấp lòng hồ, lấn chiếm đất rừng

Trước vụ việc trên, không ít người dân bức xúc và mong muốn chính quyền sớm vào cuộc để xử lý nghiêm các vi phạm... “ Nếu không xử lý họ sẽ tiếp tục lấn chiếm gây ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên”, anh P. nói./.

Bạn đang đọc bài viết Lâm Đồng: Ngang nhiên san lấp lòng hồ, lấn chiếm đất rừng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.