Thứ sáu, 26/04/2024 00:18 (GMT+7)

Lần đầu tổ chức lễ hội Tây Yên Tử

MTĐT -  Thứ hai, 26/02/2018 15:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử được tổ chức vào ngày hôm nay (26-2) và kéo dài hết ngày 27-2 (tức 11 và 12 tháng Giêng âm lịch) tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, huyện Sơn Động và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại lễ đúc chuông chùa Hạ.

Đường Phật hoàng tìm giải thoát

Trước đây, do nhiều yếu tố như thuận tiện đường giao thông, quảng bá thu hút du lịch nên du khách hành hương tới Yên Tử chủ yếu đi theo đường 18 tới Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Điều này dễ khiến nhiều người nghĩ đó là con đường từ bỏ ngai vàng đi tu đạo của Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Nhưng khoảng chục năm trở lại đây, một số nhà khoa học, nhà sư sau khi điền dã đã phát hiện con đường đi tu của Phật hoàng là từ phía Tây sang Đông.

Tương truyền, khi Phật hoàng Trần Nhân Tông đi qua chùa Đông Tháp (thuộc xã Cẩm Lý, Lục Nam, Bắc Giang), sư trụ trì ở đây thấy phong thái khác thường mới mời vào chùa.

Phật hoàng dừng chân ít lâu rồi tiếp tục lên đường. Theo con đường lên Yên Tử, ngày nay chúng ta có thể nhận thấy nhiều dấu tích trong quá trình tu hành của Phật hoàng. Tiêu biểu nhất là Tổ đình Vĩnh Nghiêm.

Đây được coi là nơi đào tạo Phật giáo đầu tiên của Đại Việt. Chùa Vĩnh Nghiêm còn đang lưu giữ một kho thư khố hơn 3 nghìn mộc bản đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa ký ức nhân loại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Nhiều người dân ở xã Tuấn Mậu kể rằng: Nhiều cung nữ đã theo Phật hoàng lên Yên Tử. Một số cung nữ đã tuẫn tiết ở suối Giải Oan, còn một số vua cho về khu vực phía Tây sinh sống, lấy chồng sinh con.

Vì vậy, những người con gái ở đây rất xinh đẹp và thường được gọi là “gái tiễn vua” hoặc “gái tiến vua”. Gọi theo cách nào cũng cũng đều có lý riêng.

Không chỉ Phật hoàng mà một số nhà sư đời sau, từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIII cũng đã chọn lên Yên Tử từ phía Tây để tu hành. Vì vậy, năm 2014, Bộ VHTTDL cũng yêu cầu hai tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh lập hồ sơ trình UNESCO công nhận Yên Tử là di sản thế giới.

Điểm đến tâm linh

Để phục vụ du lịch tâm linh Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Giang đã đầu tư xây dựng một con đường mới với chiều dài 73 km nối quốc lộ 1A mới với các điểm di tích, du lịch quan trọng nhất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Tổng mức đầu tư của công trình này lên tới 2.700 tỷ đồng với làn đường rộng rãi, thoáng đãng. Ông Nguyễn Văn Linh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chia sẻ: Đây sẽ là con đường nối liền nhiều khu di tích, văn hóa nổi tiếng như: Chùa Vĩnh Nghiêm, Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng, Khu di tích, văn hóa Suối Mỡ, Đồng Thông…

Từ khu du lịch Tây Yên Tử, du khách leo núi lên chùa Đồng chỉ mất khoảng 2 giờ, gần hơn rất nhiều so với leo từ phía Đông.

Ông Nguyễn Quang Ngạn- Chủ tịch UBND huyện Sơn Động, Trưởng Ban tổ chức lễ hội cho biết: Từ ngày làm lễ đặt đá 17/5/2014, qua hơn 3 năm xây dựng khẩn trương, đến nay, nhiều hạng mục chính như chùa Hạ, chùa Thượng, khu quảng trường; tuyến đường tỉnh 293 (đường Tây Yên Tử), các tuyến đường dẫn đến trung tâm Khu du lịch Tây Yên Tử cơ bản hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến chiêm bái, thưởng ngoạn.

Nhiều hạng mục công trình khác sẽ hoàn thiện trong những năm tiếp theo. Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động như: Lễ rước tượng Phật từ chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng) lên chùa Hạ, thực hiện lễ an vị tượng Phật và các nghi lễ có liên quan khác; lễ khánh thành chùa Hạ giai đoạn 1; phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018, tổ chức các giải thể thao và trò chơi dân gian truyền thống; chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân.

Trong đó, điểm nhấn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về mặt tâm linh là lễ rước tượng Phật và lễ khánh thành chùa Hạ.

Các nghi lễ sẽ được tổ chức trang nghiêm, mang đậm tư tưởng Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, thể hiện ước nguyện của nhân dân cầu mong quốc thái dân an...

Để có thể thu hút hàng vạn khách du lịch về dự Lễ hội Tây Yên Tử, ông Ngạn cho biết: BTC lễ khai hội được thành lập gồm 5 tiểu ban giúp việc về nội dung, lễ tân, hậu cần, hội trại, an ninh.

BTC phối hợp với Ban Quản lý xây dựng di tích Tây Yên Tử, Công ty CP Dịch vụ Tây Yên Tử chuẩn bị về mặt bằng tổ chức lễ khánh thành chùa Hạ, phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất, lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử 2018; bố trí địa điểm đón tiếp đại biểu và du khách.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan của huyện xây dựng phương án và bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường; bảo đảm nguồn điện ổn định, an toàn và có phương án cấp điện dự phòng nếu xảy ra sự cố...

Theo daidoanket.vn

Bạn đang đọc bài viết Lần đầu tổ chức lễ hội Tây Yên Tử. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.