Thứ sáu, 29/03/2024 00:58 (GMT+7)

Lần theo đường đi của 2 chiếc xe chở dầu đổ vào nguồn nước sông Đà

MTĐT -  Thứ bảy, 19/10/2019 20:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thay vì đi thẳng từ Phú Thọ đến khu vực đổ dầu thải chỉ khoảng 71 km, nhóm đối tượng quyết định dùng ô tô chở dầu thải di chuyển lòng vòng quãng đường hơn 320km.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Chương Đại (SN 1994, trú xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) và Hoàng Văn Thám (SN 1986, trú xã Chi Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn), nghi phạm liên quan đến việc đổ dầu thải "đầu độc" nguồn nước sông Đà.

Ngoài việc bắt giữ 2 thanh niên trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đang tổ chức truy bắt Lê Đình Vũ (trú xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) được xem là kẻ chủ mưu đã thuê 2 người trên chở dầu thải tới xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình để đổ xuống suối.

Theo lời khai của Đại và Thám, ngày 6/10, được Vũ thuê lái xe tải từ tỉnh Bắc Ninh đến Công ty CP gạch, gốm sứ Thanh Hà (có địa chỉ ở thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) nhận 10 thùng chứa khoảng 10m3 dầu thải, sau đó di chuyển về Công ty TNHH Cơ khí cao su K90 (ở xã Chí Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) gửi xe và hàng.

Đến ngày 8/10, 2 thanh niên trên cùng Vũ điều khiển 2 xe (gồm xe tải và ô tô con) đi từ Hưng Yên tiếp tục vận chuyển các thùng chất thải đến địa bàn xóm Quyết Tiến (xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn) rồi đổ các thùng dầu xuống đầu nguồn nước dẫn tới hồ Đầm Bài (nơi cung cấp nước cho Nhà máy nước sạch Sông Đà).

Việc nhóm đối tượng sử dụng 2 phương tiện trên chở chất thải đi hàng trăm cây số để xả khiến nhiều người khó hiểu với cung đường di chuyển bất thường.

Cụ thể, lộ trình đi từ Công ty CP gốm, sứ Thanh Hà tới khu vực đổ dầu thải chỉ khoảng 71 km nhưng nhóm này đã thuê xe từ Bắc Ninh lên Phú Thọ với khoảng cách khoảng 125 km. Nhận hàng xong, lại chở từ Phú Thọ về cất giấu ở Hưng Yên với quãng đường 119 km. Mãi 2 ngày sau (ngày 8/10), nhóm này mới chở chất thải từ Hưng Yên với quãng đường khoảng 81 km lên tỉnh Hòa Bình rồi lén lút đổ chất thải, sau đó bỏ trốn. Như vậy, quãng đường nhóm này di chuyển lên tới 320 km.

Trong khi đó, theo khảo sát của PV Báo Gia đình & Xã hội, với cung đường nói trên, nếu nhằm mục đích đổ trộm, nhóm đối tượng nói trên hoàn toàn có thể xả chất thải ở nhiều địa điểm, vị trí thuận tiện hơn.

Tiếp đến, từ đường Quốc lộ 6 qua trạm thu phí BOT Hòa Lạc - Hòa Bình để đi vào khu vực xả thải là đoạn đường gồ gề, ngoằn ngèo dài nhiều km vô cùng hiểm trở và khó đi. Điều đáng ngạc nhiên là nhóm đối tượng quyết tâm phải vào được đến tận khu suối ở đầu nguồn nước sông Đà để xả thải.

Cũng theo tìm hiểu của phóng viên, manh mối quan trọng giúp công an lần ra nhóm đối tượng xả thái đó là việc người dân địa phương thấy 2 phương tiện mang biển số tỉnh khác đi đến khu vực đường liên xã Phúc Minh (huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình).

Nghi ngờ nhóm đối tượng xả trộm dầu thải xuống mặt đường và chảy xuống suối Trầm làm ảnh hưởng đến nguồn nước hồ Đầm Bài (nơi cung cấp nước cho Nhà máy nước sạch sông Đà) nên người dân đã trình báo đến cơ quan công an.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Tô Thanh Phương, Trưởng Trạm Thu phí đường Hòa Lạc - Hòa Bình cho biết: "Sau khi nắm bắt sự việc, trực tiếp Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã đến trạm thu phí đề nghị trích xuất camera các phương tiện qua trạm. Nhiều ngày sau đó, cán bộ trạm thu phí đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an rà soát camera và xác định được 2 chiếc xe ô tô nghi vấn chở dầu thải".

Hiện cơ quan công an đang đấu tranh làm rõ lý do nhóm đối tượng mang chất thải từ Phú Thọ đến khu vực suối đầu nguồn dẫn vào sông Đà (nguồn cấp nước sạch cho hàng triệu người dân).

Hiện trường vụ đổ trộm dầu thải đầu nguồn nước sông Đà giờ ra sao?

Sau chục ngày xảy ra vụ việc đổ trộm dầu thải phía đầu nguồn nước sạch sông Đà, Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) vẫn đang cho công nhân tiến hành nạo vét dọc dòng suối Trầm, toàn bộ lớp đất cát nhiễm dầu được đào lên đưa đi xử lý.

Theo ghi nhận, tại khu vực hồ Đầm Bài - nơi chứa nước ngọt cung cấp cho nhà máy nước Sông Đà. Do công nhân đang tiếp tục nạo vét tại suối Trầm nên dòng nước chảy vào hồ có màu đục.

Tại vị trí dầu thải chảy từ đỉnh núi xuống suối Trầm, Công ty Viwasupco cho công nhân rải một lớp cát để thấm dầu, sau đó thu gom số cát này đi đến điểm tập kết. Nhiều khu vực vẫn còn lớp dầu thải dính trên cây cỏ, mặt đất. Nhiều xe tải, máy xúc đã được huy động để phủ cát và dọn dẹp toàn bộ mặt đường có dính dầu.

Theo Gia đình và xã hội

Bạn đang đọc bài viết Lần theo đường đi của 2 chiếc xe chở dầu đổ vào nguồn nước sông Đà. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.