Thứ sáu, 19/04/2024 09:17 (GMT+7)

Lan toả chương trình: “Thái Nguyên sẻ giọt máu đào – Trao tặng đồng bào miền Nam”

Việt Anh -  Thứ tư, 08/09/2021 11:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên hưởng ứng chương trình “Thái Nguyên sẻ giọt máu đào – Trao tặng đồng bào miền Nam”

Sáng ngày 08/9/2021, tại Ban Quản lý khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên tổ chức chương trình: “Thái Nguyên sẻ giọt máu đào – Trao tặng đồng bào miền Nam”.

Chương trình đã được Lãnh đạo, viên chức, người lao động của Ban quản lý Khu di tích tích cực tham gia hưởng ứng.

tm-img-alt
Lãnh đạo Ban Quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên tham gia hưởng ứng hiến máu tình nguyện tại chương trình.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 diễn biến ngày càng phức tạp, điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động hiến máu tình nguyện. Lượng máu tiếp nhận để cấp cứu, điều trị cho người bệnh vì thế cũng giảm gây nên tình trạng khan hiếm máu… 

Hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, lòng thương yêu đồng loại “một người vì mọi người” tinh thần hiến máu cứu người đó cần được lan tỏa và phát huy. Đây vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm thiêng liêng của tất cả mọi người với cộng đồng nói chung và đồng bào miền Nam nói riêng đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid 19.

Tinh thần tương thân tương ái là một phẩm chất cao đẹp của dân tộc ta có từ ngàn đời. Nhận thức được tầm quan trọng của máu đối với sự sống của con người. Trong những năm qua, Lãnh đạo, viên chức, người lao động của Ban quản lý Khu di tích ATK Định Hóa đã tham gia tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện. 

Với thông điệp “Hiến máu an toàn, chung tay đẩy lùi Covid-19”, “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” chương trình “Thái Nguyên sẻ giọt máu đào – Trao tặng đồng bào miền Nam” đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của mọi người.

Thông qua chương trình ý nghĩa và thiết thực này, góp phần giáo dục truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau của dân tộc Việt Nam, nhằm lan toả và nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về hoạt động hiến máu tình nguyện, đảm bảo lượng máu đáp ứng yêu cầu trong cấp cứu và điều trị bệnh đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid 19 diễn biến hết sức phức tạp.

Bạn đang đọc bài viết Lan toả chương trình: “Thái Nguyên sẻ giọt máu đào – Trao tặng đồng bào miền Nam”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà người có công
Chiều 17/4, Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến tại quận Hải An. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2024).

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?
Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.