Thứ năm, 25/04/2024 18:08 (GMT+7)

Lào Cai: Gần 600 ngôi nhà bị hỏng, 3 người bị thương do mưa lũ

MTĐT -  Thứ sáu, 05/08/2022 18:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trận mưa lớn vào tối qua và rạng sáng 5/8 đã làm 3 người bị thương do sét đánh, hàng trăm ngôi nhà bị ảnh hưởng, nhiều tài sản bị hư hỏng nặng.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, từ đêm 4 đến rạng sáng ngày 5/8, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tại một số địa phương như thị xã Sa Pa và TP.Lào Cai xuất hiện dông lốc, mưa lớn cục bộ gây ngập lụt, lũ ống trên các khe, suối, làm thiệt hại nhiều tài sản và nhà ở của nhân dân.

tm-img-alt
Trận mưa lớn vào tối qua và rạng sáng 5/8 đã làm 3 người bị thương do sét đánh, hàng trăm ngôi nhà bị ảnh hưởng, nhiều tài sản bị hư hỏng nặng. (Ảnh: Internet)

Theo thống kê ban đầu, tính đến thời điểm 10h ngày 5/8, dông lốc và mưa lũ đã làm hư hỏng 592 nhà dân (thành phố Lào Cai 170 nhà, thị xã Sa Pa 413 nhà, huyện Bát Xát 9 nhà); 1 trường học và một số công trình hạ tầng giao thông, nhà văn hóa,...

Mưa lũ cũng khiến 21 ô tô, 40 xe máy bị ngập nước; 30 cây xanh và cây cột điện bị gẫy đổ.

Ngoài ra, một số tuyến đường Tỉnh lộ 152 thuộc địa phận thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ bị sạt lở đất đá, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Ngoài ra, hơn 30ha diện tích lúa, hoa màu tại thị xã Sa Pa cũng  bị gẫy đổ, ngập úng.

Tại huyện Bát Xát, dông lốc, sét đã đánh trúng nhà của gia đình ông Chảo Láo Tả, tại Xã Tòng Sành làm 3 người bị thương (1 người phải đưa đến trạm y tế xã cấp cứu, 2 người bị thương nhẹ điều trị tại nhà).

Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 5 tỉ đồng.

Dự báo ngày và đêm 5/8, vùng hội tụ gió trên cao vẫn tồn tại và tiếp tục gây mưa giông trên diện rộng, rải rác mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tâm điểm mưa nhiều khả năng tập trung vào huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Xát, Bắc Hà, Văn Bàn và thị xã Sa Pa.

Người dân cần đề phòng mưa lớn gây lũ quét đột ngột trên các suối ngòi nhỏ, sạt lở đất đá ở các sườn núi dốc; cảnh giác với lốc xoáy, sét đánh khi trời có mưa giông. Các vùng trũng thấp, nơi ngã ba sông suối, khu vực hạ du các thủy điện phòng ngừa ngập úng.

Theo dự báo đợt mưa này có khả năng kéo dài khoảng 2 - 3 ngày.

Lam Vy (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Lào Cai: Gần 600 ngôi nhà bị hỏng, 3 người bị thương do mưa lũ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.