Thứ sáu, 29/03/2024 21:39 (GMT+7)

Lào Cai: Khẩn trương tìm kiếm nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông Chảy

Nguyễn Dũng -  Thứ ba, 16/08/2022 16:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND huyện Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết, vào khoảng 8h50 ngày 15/8, trên sông Chảy, thuộc địa phận thôn Cốc Rế, xã Bản Mế, có 5 người dùng thuyền đi qua sông, sang thăm người thân tại thôn Na Lốc, xã Bản Lầu, Mường Khương.

Khi lên thuyền (chưa kịp nổ máy), do nước chảy xiết, thuyền bị trôi vào vùng nước xoáy, sau đó thuyền bị lật. Tuy nhiên, do lúc thuyền lật, rất vắng người (chỉ có 1 cháu bé nhìn thấy chạy về thôn báo, nhưng mọi người đều đi làm vắng). 

Một giờ sau, chính quyền địa phương mới nhận được thông tin và lập tức huy động lực lượng tìm kiếm các nạn nhân và ngay trong chiều 15/8 đã tìm được thi thể cháu Ly Anh T (SN 2001).

Sau đó, để đảm bảo cho công tác tìm kiếm 4 nạn nhân còn lại được hiệu quả, lực lượng chức năng đã huy động gần 150 người gồm các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn và quá trình tìm kiếm diễn ra trong suốt đêm ngày 15/8.

tm-img-alt

Cơ quan chức năng đã huy động gần 150 người gồm các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn và quá trình tìm kiếm diễn ra trong suốt đêm ngày 15/8.

Đến sáng 16/8, thi thể thứ 2 là chị Sùng Thị C (SN 1972, bà nội cháu T) được phát hiện cách nơi lật thuyền khoảng vài km. Đến thời điểm hiện tại còn 3 nạn nhân mất tích chưa được tìm thấy, trong đó có 2 cháu nhỏ SN 2018 và SN 2021, cùng trú tại thôn Cốc Rế, xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại. Mặt khác, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lào Cai cũng đã cử lực lượng vào phối hợp tìm kiếm các nạn nhân

Bạn đang đọc bài viết Lào Cai: Khẩn trương tìm kiếm nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông Chảy. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới