Thứ năm, 25/04/2024 14:53 (GMT+7)

Lập Thạch - Vĩnh Phúc: “Rầm rộ” khai thác đất đồi trái phép

Huy Bình - Tiến Dũng -  Thứ sáu, 12/11/2021 16:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thôn Vinh Hoa, xã Tử Du đang tái diễn tình trạng hàng loạt xe trọng tải lớn thi nhau khai thác đất trái phép khiến dư luận bất bình. Nhưng điều ngạc nhiên là chính quyền sở tại dường như không hề hay biết?

Mặc dù, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều tra, xử lý nạn khai thác đất trái phép trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, trên địa bàn xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn diễn ra tình trạng “đất tặc” ngang nhiên lộng hành như thách thức các cơ quan pháp luật.

Ông T.V.B người dân thôn Vinh Hoa, xã Tử Du cho biết: Từ đầu tháng 10/2021 đến nay, tại khu vực này diễn ra hoạt động khai thác đất đồi trái phép, hàng chục chiếc xe tải chạy rầm rập cả ngày, gây nên tình trạng bụi bẩn, ô nhiễm môi trường, làm cho người dân vô cùng bức xúc.

Lần theo phản ánh của người dân, PV Môi trường và Đô thị Việt Nam có mặt tại thôn Vinh Hoa, xã Tử Du. Tại đây, trên con đường bê tông liên xã xuất hiện hàng chục xe tải (đủ loại, từ xe 7 tấn đến loại 3, 4 chân) chạy rầm rậm ra vào “ăn đất”, làm cho con đường nội đồng của người dân bị xe tải “cày nát”.

Để có thông tin khách quan nhất, PV đã liên hệ với ông Đỗ Cao Đức (Chủ tịch UBND xã Tử Du) qua điện thoại, ông Đức ngắn gọn cho biết: “Chúng tôi chưa nắm được vấn đề này”.

Khá bất ngờ, bởi việc khai thác đất ở đây diễn ra “rầm rộ”, giữa “thanh thiên bạch nhật”  mà ông Đỗ Cao Đức (Chủ tịch UBND xã Tử Du) lại không hề hay biết. Phải chăng việc quản lý đất đai tại địa phương còn nhiều hạn chế, hay tại lý do nào khác?

tm-img-alt

Quá bức xúc trước việc hang tháng trời con đường liên xã bị đoàn xe chạy rầm rập gây ô nhiễm môi trường, người dân 2 bên đường đã dung đủ các loại vật dụng để ngăn chặn đoàn xe.

tm-img-alt

Con đường nội đồng với biển báo trọn tải 6 tấn nhưng hàng ngày phải oằn mình gánh hang chục chiếc xe lên đến vài chục tấn.

Trước đó, một số cơ quan báo chí đã phản ánh việc trên các tuyến đường của địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc xuất hiện tình trạng xe chở vật liệu đất quá tải từ các điểm khai thác đất trái phép làm hư hỏng đường sá, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị xuống cấp, gây mất an toàn giao thông, gây bức xúc trong nhân dân.

Để giải quyết vấn nạn đất tặc lộng hành, ngày 30/12/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, yêu cầu Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ những tổ chức, cá nhân có hành vi khai thác đất trái phép và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Sự quyết liệt của UBND tỉnh Vĩnh Phúc là vậy, nhưng không hiểu vì sao tại xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tình trạng “đất tặc” vẫn diễn ra như “đi chợ” mà không hề vấp phải bất kỳ sự ngăn cản nào từ phía chính quyền địa phương. Qua đây, người dân cũng đặt ra câu hỏi có hay không  việc “hà hơi, tiếp sức” cho “đất tặc” lộng hành?

tm-img-alt

Quả đồi xanh đang đứng trước nguy cơ bị phá hủy.

Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Bạn đang đọc bài viết Lập Thạch - Vĩnh Phúc: “Rầm rộ” khai thác đất đồi trái phép. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.