Thứ năm, 28/03/2024 23:51 (GMT+7)

Lễ hội hoa Anh đào Nhật Bản 2019 tại Hà Nội có gì mới?

MTĐT -  Thứ năm, 21/02/2019 11:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 20/2, Sở VH&TT Hà Nội thông tin về Lễ hội hoa Anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019. Lễ hội năm nay sẽ có rất nhiều hoạt động mới, đặc biệt là cuộc thi tuyển chọn Đại sứ thiện chí hoa Anh đào 2019.

Lễ hội hoa anh đào Nhật bản – Hà Nội 2019 do UBND thành phố Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) tổ chức. Đây là lần thứ tư, lễ hội được tổ chức tại Việt Nam. Năm nay Lễ hội sẽ có nhiều điểm mới và diễn ra với các hoạt động phong phú.

Có 8 sự kiện trọng tâm được tổ chức trong dịp này. Hoạt động trưng bày cây, hoa anh đào và một số loài hoa đặc trưng của Việt Nam tại khu vực vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ là sự kiện thường thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng.

Sở VH&TT Hà Nội thông tin, năm nay, lần đầu tiên trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra hoạt động tuyển chọn Đại sứ thiện chí hoa Anh đào 2019.

Người được tuyển chọn giữ vai trò Đại sứ thiện chí hoa Anh đào Việt Nam phải có ý thức hoạt động vì sự giao lưu hữu nghị Việt - Nhật; có hiểu biết và mối quan tâm tới Nhật Bản, có khả năng nói tiếng Nhật, đồng thời có phẩm cách, phong thái, sức khỏe tốt.

Đây là lần thứ tư, lễ hội Hoa Anh đào được tổ chức tại Việt Nam. Ảnh: Internet. 

Nữ công dân Việt Nam có độ tuổi từ 18 - 28, chưa có gia đình, sinh sống tại Hà Nội, đã tốt nghiệp PTTH đều được tham gia tuyển chọn. Thời gian tuyển chọn bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 3/2019. Đêm chung kết cuộc thi sẽ gồm 15 thí sinh diễn ra vào tối 28/3 tại rạp Đại Nam.

Được biết thêm, điểm nhấn đặc biệt của Lễ hội năm nay là mô hình 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới. Cùng với hoa anh đào khoe sắc dịp này sẽ còn có khá nhiều loài hoa đặc trưng khác của Hà Nội, Việt Nam. Ngoài ra, ông Lê Vinh, Phó Tổng giám đốc Công ty AIC cho biết, năm nay sẽ có hơn 20.000 cành hoa và trên 100 cây hoa anh đào  được  vận chuyển từ Nhật Bản qua đường hàng không về Hà Nội. Các loài anh đào được chọn trưng bày rất phong phú, mang những vẻ đẹp đặc trưng riêng, có loại cánh đơn, cánh kép.

Ban tổ chức cho biết, ngày khai mạc diễn ra vào 20h ngày 29/3 tại Khu vực Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ sẽ chương trình văn hoá nghệ thuật của Nhật Bản - Hà Nội.

Hoạt động chính của Lễ hội hoa Anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019 là việc trưng bày, cây anh đào và một số loài hoa Việt Nam và Hà Nội từ ngày 29/3 đến 31/3.

Bên cạnh đó, lễ hội sẽ giới thiệu một số nét văn hóa đặc sắc của Nhật Bản như trà đạo, cờ vây, cờ Shogi, trò chơi truyền thống Kendama…

Chương trình nghệ thuật truyền thống Hà Nội, bao gồm: Hát ca trù, hát xẩm, múa bồng… được tổ chức cùng một số hoạt động khác như giới thiệu nghệ thuật cắm và tỉa hoa của Việt Nam, Nhật Bản.

Khu vực nhà Bát giác, vườn hoa Lý Thái Tổ, phố Đinh Tiên Hoàng là không gian giới thiệu văn hóa Nhật Bản. Người yêu thích văn hóa Nhật có dịp thưởng lãm, khám phá trà đạo, cờ vây, cờ shogi, trò chơi truyền thống Kendama…

Riêng khu vực vườn hoa phía sau tượng đài Lý Thái Tổ sẽ được dành cho các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam như ca trù, hát xẩm, múa bồng…

Tại Cung thiếu nhi Hà Nội, có khoảng 20 gian hàng giới thiệu ẩm thực Việt Nam và Nhật Bản.

Ngoài ra, trong khuôn khổ Lễ hội năm nay còn có các hoạt động thú vị khác.

Bạn đang đọc bài viết Lễ hội hoa Anh đào Nhật Bản 2019 tại Hà Nội có gì mới?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Hoa xương rồng
Đau chẳng khóc, nhoẻn cười trong sắc lạnh.///Thấu lòng người giữa danh lợi phù hoa///Những cứ tưởng trưởng thành chung bối cảnh ///Trân trọng hơn khi gặp giữa ta bà.
Bài thơ: Khi xa nhau
Khi xa càng nhớ nhau hơn///Ai chăm em lúc dỗi hờn… không anh///Buồn như vết thương chưa lành///Cô đơn đau nhói tim mình vì em.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.