Thứ sáu, 26/04/2024 06:00 (GMT+7)

Lễ hội hoa ban Điện Biên 2022 - Khai mạc ấn tượng và lung linh

MTĐT -  Thứ hai, 14/03/2022 11:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 13/3, tại Quảng trường 7/5 Thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), đã diễn ra đêm khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2022 với chủ đề "Lung linh miền hoa Ban".

tm-img-alt
Lễ hội Hoa Ban năm 2022 khai mạc vào tối 13/3 tại Quảng trường 7/5, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Lễ khai mạc Lễ hội hoa ban 2022 diễn ra với chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề "Lung linh miền hoa ban" gồm 3 chương: "Lung linh miền hoa ban", "Vũ khúc miền Tây Bắc" và "Điện Biên xin chào".

Tham dự Lễ hội có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; các đại biểu đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy Ban dân tộc; lãnh đạo các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên cùng đông đảo du khách và đồng bào các dân tộc địa phương.

tm-img-alt
Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng phát biểu khai mạc Lễ hội. 

Chương trình nghệ thuật kéo dài trong 90 phút là bản hòa ca về đất và người Điện Biên với không gian văn hóa đầy sắc màu, miền đất hoa ban giàu lòng mến khách, thể hiện rõ nét đẹp từ huyền thoại, lịch sử đến hiện tại, tương lai của miền đất hoa ban - Điện Biên.

Năm nay, chương trình khai mạc được tổ chức vào ngày 13/3 gắn với ngày mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ 68 năm trước (13-3-1954). Chương trình khai mạc với chủ đề “Lung linh miền hoa ban” là điểm nhấn quan trọng nhất, chương trình nghệ thuật được dàn dựng hoành tráng với sự tham gia của các nghệ sỹ nổi tiếng cùng hơn 200 ca sỹ, diễn viên đến từ các đơn vị nghệ thuật.

Lễ hội Hoa Ban tỉnh Điện Biên là sự kiện văn hóa - du lịch lớn của tỉnh Điện Biên năm 2022. Thông qua Lễ hội nhằm giới thiệu quảng bá, tôn vinh những những nét văn hóa đặc sắc của nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với vẻ đẹp của Hoa Ban, loài hoa đặc trưng của Điện Biên - Tây Bắc. Cũng thông qua Lễ hội nhằm thu hút mời gọi du khách và các nhà đầu tư đến với Điện Biên; đồng thời khẳng định Điện Biên là điểm đến hấp dẫn trong vòng cung du lịch Tây Bắc.

Do dịch bệnh nên năm nay, Điện Biên điều chỉnh quy mô Lễ hội, chỉ tổ chức Lễ khai mạc, các hoạt động trưng bày, triển lãm mà không tổ chức cuộc thi người đẹp hoa ban, các hoạt động phần hội, để đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và an toàn phòng chống dịch.

Lễ khai mạc Lễ hội hoa ban năm 2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp, tạo được ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách về một miền đất hoa ban - Điện Biên năng động đang phát triển, bứt phá, giàu lòng mến khách, mời gọi nhà đầu tư, du khách.

Lễ hội Hoa Ban Điện Biên năm 2022 diễn ra từ ngày 11 đến hết ngày 14/3. Cùng với đó, nhiều đoàn khách du lịch đến Điện Biên dịp này đã triển khai nhiều tour, tuyến tham quan, trải nghiệm và chiêm ngưỡng vẻ đẹp Hoa Ban đang bung nở khắp núi rừng.

Những hình ảnh tại Lễ khai mạc:

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
Bạn đang đọc bài viết Lễ hội hoa ban Điện Biên 2022 - Khai mạc ấn tượng và lung linh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Yên Hoà (T/h)

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.