Thứ bảy, 20/04/2024 11:11 (GMT+7)

Lễ hội Katê sẽ được tổ chức tại di tích tháp Pô Sah Inư từ ngày 24 - 25/10

Thanh Hạ -  Thứ tư, 12/10/2022 16:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh Ninh Thuận xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, chào mừng kỷ niệm 27 năm ngày Du lịch Bình Thuận (24/10/1995-24/10/2022)

tm-img-alt
Lễ hội Katê. Nguồn: internet

Lễ hội Katê năm nay còn được các địa phương tổ chức các trò chơi dân gian, các hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ mang đậm nét văn hóa truyền thống của dân tộc Chăm.

Được biết, bên cạnh các nghi lễ truyền thống như: Lễ rước y trang lên tháp, lễ mở cửa tháp chính, lễ cúng mừng Katê tại tháp chính vào sáng ngày 24/10.

Đây cũng là dịp để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với tỉnh Ninh Thuận sau 2 năm tạm dừng các lễ hội tập trung đông người do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Bên cạnh đó sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng kỷ niệm 27 năm ngày Du lịch Bình Thuận (24/10/1995-24/10/2022)

Cụ thể, có tổ chức Lễ phát động chương trình “Du lịch xanh” và khảo sát sản phẩm, xây dựng chương trình du lịch xanh tại huyện Phú Quý từ ngày 17 - 20/10/2022; khai mạc Hội chợ du lịch trực tuyến Bình Thuận 2022 và công bố chương trình kích cầu du lịch Bình Thuận đón Tết nguyên đán Quý Mão 2023 vào chiều ngày 21/10/2022 tại thành phố Phan Thiết; tổ chức ngày hội xe đạp phong trào toàn quốc lần thứ 3 - Bình Thuận năm 2022. Đối tượng tham gia là vận động viên xe đạp phong trào thuộc các Câu lạc bộ xe đạp thể thao trên toàn quốc. Địa điểm tại công viên Đồi Dương và các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, từ ngày 22-23/10/2022.

Ngoài ra, còn tổ chức Chương trình ca nhạc tổng hợp vào tối ngày 23, 24/10, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành; giải Bóng đá Cup BTV 2022, đối tượng là học sinh/học viên bậc tiểu học, trung học cơ sở, từ ngày 28- 30/10; giải Cúp các CLB Yoga tỉnh Bình Thuận lần I năm 2022, từ ngày 5-6/11, tại Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu tổ chức các hoạt động nói trên cần huy động sự hưởng ứng tham gia tích cực của các địa phương, các cấp, ̣các ngành, các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vu ̣trong và ngoài tỉnh, nhân dân địa phương bảo đảm an toàn, thành công, hiệu quả; đảm bảo các tiêu chí phòng, chống dịch Covid-19.

Bạn đang đọc bài viết Lễ hội Katê sẽ được tổ chức tại di tích tháp Pô Sah Inư từ ngày 24 - 25/10. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ
Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ