Thứ năm, 28/03/2024 20:28 (GMT+7)

Lễ hội Ngũ Linh Từ Tiên Lãng được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Thanh Hạ -  Thứ bảy, 11/03/2023 09:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lễ hội truyền thống Ngũ linh từ, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng là lễ hội lớn nhất trên địa bàn huyện Tiên Lãng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các vị tiền nhân có công với dân, với nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định số 467/QĐ-BVHTTDL và 469/QĐ-BVHTTDL ghi danh Lễ hội truyền thống Ngũ linh từ, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng và Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Dao Tiền các huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Phù Yên, tỉnh Sơn La vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Theo Quyết định, Lễ hội truyền thống Lễ hội Ngũ Linh Từ, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ngũ Linh Từ là 05 ngôi đền thiêng của huyện Tiên Lãng, bao gồm: Đền Để Xuyên (thôn Để Xuyên, xã Đại Thắng); đền Hà Đới (thôn Hà Đới, xã Tiên Thanh), đền Canh Sơn (thôn Vân Đôi) và đền Bì (thôn Tử Đôi, đền ở xã Đoàn Lập), đền Gắm (thôn Cẩm Khê, xã Toàn Thắng). Ngũ Linh Từ nằm ven sông Thái Bình và sông Văn Úc, thờ các vị anh hùng hào kiệt qua các thời kỳ

tm-img-alt
Lễ hội rước “Ngũ linh từ” từ lâu đã trở thành nét đặc trưng trong sinh hoạt tín ngưỡng của người dân huyện Tiên Lãng.

Lễ hội Ngũ Linh Từ thể hiện lòng tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đối với các vị tiền nhân có công với dân, với nước; Lòng tự hào, tự tôn dân tộc, đồng thời là những nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương được gìn giữ, hun đúc truyền từ đời này sang đời khác. Lễ hội giới thiệu về truyền thống lịch sử vẻ vang của cha ông và quảng bá tiềm năng, sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Lễ hội gồm 2 phần lễ và hội. Trong đó, phần lễ gồm lễ mộc dục được tổ chức tại 5 ngôi đền trên và lễ rước “Ngũ linh từ” gồm 5 đoàn rước tập trung rước về trước cửa đình Cựu Đôi. Phần hội gồm, tổ chức liên hoan văn nghệ và múa hát tín ngưỡng dân gian tại 5 di tích; tổ chức liên hoan múa hát tín ngưỡng dân gian toàn huyện năm 2018; tế Kỳ phúc cầu cho trăm họ; tổ chức lễ hội đua thuyền cầu đảo tại đầm Bì, xã Đoàn Lập.

Năm 2013, sau gần 70 năm huyện Tiên Lãng tiến hành phục dựng lại lễ rước “Ngũ linh từ”. Theo truyền ngôn, năm nào trời làm hạn hán, nhiều tháng không mưa tri huyện sức cho chánh tổng, lý trưởng các tổng có các làng Để Xuyên, Hà Đới, Vân Đôi, Tử Đôi, Cẩm Khê rước các thánh về đình Cựu Đôi để tế đảo vũ cầu mưa. Việc tế lễ tại đình Cựu Đôi do tri huyện đứng ra làm chủ tế, được tổ chức 3 ngày, nếu trời mưa thì việc tế lễ đã hoàn tất, nếu trời không mưa thì tri huyện sức cho tổng Tử Đôi tổ chức bơi thuyền cầu đảo.

Thông qua việc tổ chức lễ hội nhằm khơi dậy tình đoàn kết, tinh thần cố kết cộng đồng, đồng thời tuyên truyền, giáo dục niềm tự hào quê hương, truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của ông cha cho thế hệ trẻ. 

Bạn đang đọc bài viết Lễ hội Ngũ Linh Từ Tiên Lãng được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Hoa xương rồng
Đau chẳng khóc, nhoẻn cười trong sắc lạnh.///Thấu lòng người giữa danh lợi phù hoa///Những cứ tưởng trưởng thành chung bối cảnh ///Trân trọng hơn khi gặp giữa ta bà.
Bài thơ: Khi xa nhau
Khi xa càng nhớ nhau hơn///Ai chăm em lúc dỗi hờn… không anh///Buồn như vết thương chưa lành///Cô đơn đau nhói tim mình vì em.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.