Thứ sáu, 26/04/2024 06:05 (GMT+7)

Lễ khánh thành NM XLCT sinh hoạt và sản xuất phân hữu cơ ở Đồng Nai

MTĐT -  Thứ tư, 25/09/2013 14:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng nay, ngày 25/9, Công ty TNHH Thương Mại – Xây dựng Đa Lộc đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt và sản xuất phân hữu cơ tại huyện Định Quán.

Đến dự buổi Lễ có lãnh đạo của Bộ Tài Nguyên và Môi trường, UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban ngành tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo huyện Định Quán cùng nhiều quan chức khác.

Theo Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đồng Nai, hiện nay mỗi ngày trên địa bàn tỉnh thải ra gần 2.100 tấn rác thải sinh hoạt. Trong đó, lượng rác thu gom được trên 1.800 tấn/ngày và rác sinh hoạt còn lại chưa được thu gom hơn 230 tấn/ngày. Theo đó, chỉ có khoảng 50% tổng lượng rác thải thu gom được xử lý đạt yêu cầu về vệ sinh môi trường. Đa số rác thải còn lại được tập kết về các bãi rác tự phát để chôn lấp hoặc đốt, gây ô nhiễm rất lớn đến môi trường xung quanh.

Rác thải sinh hoạt được tập kết và đưa vào nhà máy chờ xử lý

Nhà máy sản xuất phân hữu cơ ra đời bắt nguồn từ yêu cầu bức thiết của việc xử lý triệt để chất thải sinh hoạt, giảm khối lượng rác đem chôn lấp lại tận dụng rác hữu cơ để tái chế thành các loại phân hữu cơ cho sản xuất nông nghiệp. Việc này có ý nghĩa đặc biệt với sản xuất nông nghiệp vì đây là nguồn phân hữu cơ bổ sung vào đất góp phần vào chương trình phát triển nông nghiệp bền vững và an toàn đang là những mục tiêu phấn đấu của nước ta.

Hệ thống máy móc trong nhà máy

Sau 9 tháng đầu tư, xây dựng, nhà máy đã cơ bản hoàn thành và đi vào hoạt động ổn định, góp phần xử lý triệt để lượng rác thải sinh hoạt tại huyện Định Quán, làm giảm áp lực môi trường cho tỉnh Đồng Nai. Đồng thời tận dụng rác thải hữu cơ làm nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Xuân Thụ

Bạn đang đọc bài viết Lễ khánh thành NM XLCT sinh hoạt và sản xuất phân hữu cơ ở Đồng Nai. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.