Thứ sáu, 19/04/2024 05:43 (GMT+7)

Libya: Hàng chục nghìn thùng dầu tràn ra môi trường do vỡ đường ống

MTĐT -  Thứ năm, 02/06/2022 09:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công ty Dầu mỏ vùng Vịnh Arab (AGOC), đơn vị vận hành đường ống nói trên, ước tính khoảng 22.000 thùng đã bị rò rỉ ra môi trường mỗi ngày, bắt đầu từ ngày 31/5.

Libya: Hang chuc nghin thung dau tran ra moi truong do vo duong ong hinh anh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Các nhà chức trách Libya ngày 1/6 cho biết hàng chục nghìn thùng dầu đang tràn ra môi trường nước này sau khi một đường ống dẫn dầu nối từ mỏ Sarir tới cảng dầu Tobruk trên Địa Trung Hải bị vỡ hôm 31/5.

Sự cố này là đòn giáng mới nhất vào ngành công nghiệp dầu mỏ đang gặp khó khăn của Libya, trong bối cảnh quốc gia Bắc Phi này vẫn mắc kẹt trong tình trạng hỗn loạn về chính trị và an ninh.

Công ty Dầu mỏ vùng Vịnh Arab (AGOC), đơn vị vận hành đường ống nói trên, ước tính khoảng 22.000 thùng đã bị rò rỉ ra môi trường mỗi ngày, bắt đầu từ ngày 31/5.

Hiện tại các nỗ lực khắc phục sự cố vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

AGOC, một chi nhánh của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya có trụ sở tại thành phố Benghazi, thuộc miền Đông Libya, cho biết tình trạng thiếu bảo trì đường ống là nguyên nhân dẫn đến sự cố vỡ đường ống dẫn dầu.

Sự cố tràn dầu xảy ra khi các cơ sở dầu mỏ quan trọng, trong đó có mỏ dầu lớn nhất của Libya, vẫn bị đóng cửa trong bối cảnh bế tắc chính trị có nguy cơ bùng phát thành bạo lực./.

Bạn đang đọc bài viết Libya: Hàng chục nghìn thùng dầu tràn ra môi trường do vỡ đường ống. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.