Thứ năm, 25/04/2024 22:57 (GMT+7)

Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên lần thứ 26

MTĐT -  Thứ tư, 08/09/2021 17:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Liên hoan năm nay có chủ đề “Đất nước, con người Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”. Các tác phẩm ảnh nghệ thuật đã khắc họa vẻ đẹp của mảnh đất và con người Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên lần thứ 26 năm 2021 do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức tại Đắk Lắk. 

Theo đó, giải thưởng Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 26 gồm 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 4 huy chương đồng và 7 giải khuyến khích.

tm-img-alt
Tác phẩm "Vun cà phê" của tác giả Lê Văn Vinh được trao huy chương đồng.

Huy chương vàng của liên hoan được trao cho bộ ảnh Phút giải lao của NSNA Huỳnh Văn Truyền (Đà Nẵng). 3 huy chương bạc được trao cho: Tác phẩm Ánh sáng năng lượng 2 của NSNA Lê Châu Đạo (Phú Yên), bộ ảnh Thiêng liêng lễ khao lề tri ân hùng binh Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn của NSNA Bùi Thanh Trung (Quảng Ngãi) và tác phẩm Kéo lưới trủ trên sông Trà của NSNA Nguyễn Đức Minh (Quảng Ngãi). Ngoài ra, ban tổ chức trao 4 huy chương đồng, 7 giải khuyến khích; trao giải đồng đội cho các đơn vị: Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Quảng Nam.

Liên hoan năm nay có chủ đề “Đất nước, con người Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”. Sau hơn 3 tháng phát động, ban tổ chức liên hoan nhận 1.855 tác phẩm ảnh nghệ thuật của 277 tác giả thuộc 10 tỉnh, thành phố trong khu vực tham gia với các thể loại nhiếp ảnh tiêu biểu như: phong cảnh, chân dung, sinh hoạt đời thường, tĩnh vật...

Các tác phẩm ảnh nghệ thuật đã khắc họa vẻ đẹp của mảnh đất và con người Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

tm-img-alt
Tác phẩm Ánh sáng năng lượng 2 của NSNA Lê Châu Đạo

Do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ban tổ chức thông báo kết quả trên website của liên hoan và gửi bằng chứng nhận, tiền thưởng đến các NSNA có tác phẩm đoạt giải. Triển lãm sẽ được tổ chức vào thời điểm thích hợp, khi dịch bệnh được kiểm soát. Phú Yên có 7 NSNA có tác phẩm được chọn triển lãm là: Lê Châu Đạo, Huỳnh Lê Viễn Duy, Ngô Kim Đồng, Hồ Văn Trung, Trần Quỳ, Huỳnh Siêu Tiến và Nguyễn Phong Hoàng./.

PV(T/h)

Bạn đang đọc bài viết Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên lần thứ 26. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.