Thứ bảy, 20/04/2024 16:37 (GMT+7)

Liên hoan nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ lần thứ 2 năm 2023

MTĐT -  Thứ năm, 30/03/2023 16:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ chính thức trở lại sau 10 năm với quy mô, sự chuẩn bị ấn tượng. Liên hoan sẽ diễn ra từ ngày 1/4 đến ngày 7/4, tại Trường Đại học Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh).

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Năm 2013, Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ lần đầu tổ chức với sự nỗ lực của Hội, soạn giả Lê Duy Hạnh và giám đốc Sở VHTT&DL các tỉnh miền Tây Nam Bộ, quy tụ 10 đoàn nghệ thuật tham gia. Hội từng định tổ chức Liên hoan lần 2 vào năm 2016 nhưng khi phát văn bản thông báo chỉ nhận lại phản hồi của 3 - 4 đơn vị, dẫn đến việc không đảm bảo quy mô thực hiện. Cộng thêm sự bùng phát của dịch bệnh, Liên hoan bị gián đoạn 10 năm.

Chiều 29/3 tại Sở VH-TT-DL tỉnh Trà Vinh, BTC Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu Dù Kê Khmer Nam bộ lần thứ 2 năm 2023 đã tổ chức họp báo thông tin về liên hoan năm nay. Liên hoan sẽ diễn ra từ ngày 1/4 đến ngày 7/4, tại Trường Đại học Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh). Liên hoan do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phối hợp với Sở VH-TT-DL tỉnh Trà Vinh tổ chức.

Qua Liên hoan, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam muốn đánh giá thực trạng của dù kê Khmer để tham mưu, bàn lại với các địa phương bảo tồn, phát triển và quảng bá loại hình này. Đồng thời đưa dù kê Khmer lên ngang tầm các loại hình nghệ thuật chuyên nghiệp. Theo NSND Thúy Mùi, cần quan tâm hơn đời sống tinh thần của người dân vùng sâu vùng xa thay vì chỉ tập trung vào nghệ thuật ở thành phố lớn.

Dù kê là kịch hát truyền thống của người dân tộc Khmer tại các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau, An Giang, Trà Vinh. Tác phẩm thường có kết cấu giống cải lương, nội dung diễn tả tình yêu quê hương đất nước, nét thân tình của các dân tộc. Là món ăn tinh thần của người dân tộc miền Tây, dù kê được hát bằng tiếng Khmer kèm các điệu múa phụ họa, thường biểu diễn tại các lễ hội chùa, đám cưới, lễ hội sinh hoạt văn nghệ.

Các đoàn bao gồm công lập lẫn xã hội hóa, mỗi đơn vị từ 30 đến 50 diễn viên, như đoàn nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh (Trà Vinh), Kiên Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Nhà hát Cao Văn Lầu, Hội sân khấu tỉnh Bạc Liêu, đoàn nghệ thuật Khmer - Đại học Trà Vinh. Mỗi đoàn được hỗ trợ 50 triệu đồng làm kinh phí dựng tiết mục.

BTC sẽ trao Bằng chứng nhận kèm tiền thưởng cho các vở diễn, diễn viên đạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc và Giải Xuất sắc cho các thành phần sáng tạo: tác giả, đạo diễn, họa sĩ, nhạc sĩ, biên đạo múa... tại liên hoan.

Sau liên hoan, các nhà chuyên môn sẽ đánh giá thực trạng của nghệ thuật múa dù kê, từ đó có phương pháp bảo tồn, quảng bá loại hình nghệ thuật này. Liên hoan dự kiến diễn ra ba năm một lần - khoảng thời gian cần thiết để các đơn vị nghiên cứu chất liệu, kịch bản trước khi tham gia.

Song Lam

Bạn đang đọc bài viết Liên hoan nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ lần thứ 2 năm 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ