Thứ sáu, 26/04/2024 03:22 (GMT+7)

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII dự kiến trao giải online

Yên Hoà (T/h) -  Thứ năm, 30/09/2021 15:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII sẽ được tổ chức với hình thức kết hợp truyền tải trực tuyến, hạn chế khách mời, giữ khoảng cách tại những nơi tập trung đông người và khử khuẩn địa điểm tổ chức sự kiện.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông vừa ký Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung trong Đề án Tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và an toàn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Theo Đề án, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII sẽ diễn ra TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) vào tháng 11/2021. Thời gian tổ chức được rút ngắn xuống 3 ngày chính thức, từ 18-20/11.

Các sự kiện chính gồm:

+ Chương trình phim dự thi (chiếu phim cho Ban Giám khảo chấm thi tại Hà Nội, chiếu tại rạp và trực tuyến cho khán giả với những phim thỏa thuận được phép chiếu trực tuyến), bao gồm: Phim truyện điện ảnh; Phim tài liệu; Phim khoa học; Phim hoạt hình;

+ Chương trình toàn cảnh (Panorama),chiếu tại rạp và trực tuyến tới khán giả với những phim thỏa thuận được phép chiếu trực tuyến;

+ Chương trình phim Việt Nam đương đại, bao gồm các phim được sản xuất trong khoảng thời gian từ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXI đến Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII, nhưng không nằm trong Chương trình phim dự thi.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ VHTTDL xây dựng phương án tổ chức Liên hoan phim tuân thủ theo các quy định về phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế ban hành và phù hợp điều kiện thực tiễn.

Theo đó, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII sẽ được tổ chức với hình thức kết hợp truyền tải trực tuyến, hạn chế khách mời, giữ khoảng cách tại những nơi tập trung đông người và khử khuẩn địa điểm tổ chức sự kiện.

Khác với các kỳ LHP trước, năm nay, khai mạc Liên hoan phim sẽ kết hợp với họp báo, giới thiệu các sự kiện diễn ra trong Liên hoan phim, các hạng mục phim dự thi và thành viên các Ban Giám khảo của chương trình phim dự thi.

Ngoài việc không tổ chức lễ khai mạc, Liên hoan phim năm nay sẽ tổ chức lễ công bố và trao giải online. Lễ trao giải được truyền hình trực tiếp trên VTV và Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế; phát trực tuyến trên nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam (VTVGo) để phục vụ khán giả.

Trong các sự kiện bên lề, Tuần phim chào mừng Liên hoan phim Việt Nam XXII, Chương trình phim Việt Nam có bối cảnh được quay tại Thừa Thiên Huế qua các thời kỳ sẽ phát trên sóng VTV và phát trực tuyến trên nền tảng số VTVGo (với những phim thỏa thuận được phép chiếu trực tuyến) trong trường hợp các rạp chiếu phim chưa được phép mở cửa. Bên cạnh đó, Triển lãm Thừa Thiên Huế, điểm đến của các nhà làm phim được trưng bày tại TP. Huế và trưng bày trực tuyến.

Lễ công bố và trao giải Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XII sẽ diễn ra trực tuyến lúc 20h00 ngày 20.11. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ Liên hoan phim Việt Nam, hình thức trao giải trực tuyến được áp dụng.

Liên hoan Phim Việt Nam là sự kiện điện ảnh quan trọng được tổ chức 2 năm một lần nhằm tổng kết, tôn vinh các tác phẩm điện ảnh, nghệ sĩ điện ảnh trong hoạt động sáng tác, phát triển nền điện ảnh Việt Nam.

Liên hoan Phim cũng là dịp để các nghệ sĩ và những người làm công tác điện ảnh tiếp tục triển khai đề án xây dựng, quảng bá thương hiệu quốc gia Liên hoan phim Việt Nam giai đoạn 2021-2030 đã được phê duyệt.

Bạn đang đọc bài viết Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII dự kiến trao giải online. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.