Thứ tư, 24/04/2024 20:26 (GMT+7)

Liên hợp quốc: Hơn 200 người thiệt mạng vì bão tại Madagascar

MTĐT -  Thứ tư, 01/06/2022 14:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáu hình thái thời tiết nhiệt đới đã hoành hành tại Madagascar kể từ tháng 1-4/2022, khiến ít nhất 214 người thiệt mạng và làm đảo lộn cuộc sống của khoảng 571.000 người trên khắp đảo quốc này.

Lien hop quoc: Hon 200 nguoi thiet mang vi bao tai Madagascar hinh anh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: WMO)

Ngày 31/5, Liên hợp quốc cho biết các cơn bão và xoáy thuận nhiệt đới đã gây thiệt hại nặng nề cho Madagascar trong mùa mưa bão năm nay.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) nêu rõ 6 hình thái thời tiết nhiệt đới đã hoành hành tại Madagascar kể từ tháng 1-4/2022, khiến ít nhất 214 người thiệt mạng và làm đảo lộn cuộc sống của khoảng 571.000 người trên khắp đảo quốc ở khu vực Ấn Độ Dương này.

Trích dẫn số liệu của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), OCHA cho biết vào cuối tháng 2 năm nay, hơn 61% diện tích lãnh thổ của Madagascar vẫn hứng chịu các tác động của tình trạng hạn hán khắc nghiệt.

Nhờ các nguồn viện trợ nhân đạo, vấn đề mất an ninh lương thực và suy dinh dưỡng tại đảo quốc này đã được cải thiện trong quý 1/2022. Mặc dù vậy, tình hình vẫn rất bấp bênh khi có tới 7 trên 10 địa phương tại đây đang lâm vào khủng hoảng.

Madagascar - một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới - thường hứng chịu nhiều cơn bão và xoáy thuận nhiệt đới từ tháng 11 năm trước tới tháng 4 năm sau. Riêng trong những tháng đầu năm 2022, đảo quốc này đã phải vật lộn khi bão nối bão.

Cơn bão nhiệt đới Ana đổ bộ vào Madagascar cuối tháng 1 đã cướp đi sinh mạng của 55 người. Kế đó, ngày 5/2, một cơn bão khác, được đặt tên là Cyclone Batsirai, đã càn quét nơi đây, khiến 121 người thiệt mạng.

Khu vực ven biển miền Đông nước này sau đó lại hứng chịu xoáy thuận nhiệt đới Emnati khiến 15 người chết... Trái lại, tại miền Nam, hạn hán kéo dài gây nạn đói và tình trạng suy dinh dưỡng./.

Bạn đang đọc bài viết Liên hợp quốc: Hơn 200 người thiệt mạng vì bão tại Madagascar. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.