Thứ bảy, 20/04/2024 00:13 (GMT+7)

Linh mục Nguyễn Văn Đức – Tấm lòng nhân ái phòng chống dịch COVID

Nguyễn Hoàng -  Thứ bảy, 24/07/2021 13:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Linh mục Nguyễn Văn Đức và Hội đồng mục vụ chuẩn giáo xứ Kim Sơn - Kỳ Khang đã nhiều lần ủng hộ bằng tiền, hiện vật cho quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19

Góp sức vào hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19 của cả nước, Linh mục Nguyễn Văn Đức và bà con giáo dân Chuẩn giáo xứ Kim Sơn tại xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực chung tay, đồng hành với chính quyền các cấp trong phòng, chống dịch Covid-19; thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao với đất nước, với nhân dân, góp phần mang lại hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kỳ Anh, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, Linh mục Nguyễn Văn Đức và Hội đồng mục vụ chuẩn giáo xứ Kim Sơn - Kỳ Khang đã nhiều lần ủng hộ bằng tiền, hiện vật cho quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19 và tổ chức thăm hỏi, động viên, làm những bữa cơm yêu thương dành cho đội ngũ y bác sỹ, lực lượng tham gia phục vụ và các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh.

Sáng ngày 02/7/2021, ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19 và trực tiếp đến thăm hỏi, động viên đội ngũ y bác sỹ, các bệnh nhân điều trị tại Trung tâm y tế huyện Kỳ Anh với các mặt hàng nhu yếu phẩm trị giá gần 10 triệu đồng.

Sáng ngày 06/7/2021, ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19, thăm hỏi động viên đội ngũ y bác sỹ, các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Kỳ Anh với các mặt hàng nhu yếu phẩm.

Sáng ngày 13/7/2021, ủng hộ cho quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19 với 100 bộ quần áo phòng, chống dịch Covid-19 (gồm 7 món), 100 khẩu trang 3D và các mặt hàng nhu yếu phẩm; thăm hỏi động viên các y bác sỹ, các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Kỳ Anh.

Sáng ngày 16/7/2021 ủng hộ 102 suất cơm đến đội ngũ y bác sỹ, lực lượng tham gia phục vụ và các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Kỳ Anh.

Với tinh thần “Hôm qua miền Nam đã giúp đỡ chúng ta, hôm nay chúng ta phải tỏ lòng biết ơn”; ngày 20/7/2021 Chuẩn Giáo xứ Kim Sơn đã ủng hộ 50 triệu đồng để ủng hộ đồng bào Sài Gòn chống dịch (nguồn Facebook Giáo xứ Kim Sơn).

Sáng ngày 22/7/2021 ủng hộ 75 suất cơm đến đội ngũ y bác sỹ, lực lượng tham gia phục vụ và các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Kỳ Anh.

Ông Nguyễn Thế Anh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Kỳ Anh chia sẻ: Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Anh trân trọng cảm ơn sự chung tay, chia sẻ tấm lòng vàng của Linh mục, Hội đồng mục vụ và bà con giáo dân Chuẩn giáo xứ Kim Sơn trong công cuộc phòng chống dịch bệnh COVID - 19. Mặc dù bà con hiện đang sinh sống tại thôn Đậu Giang, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh là thôn có 100% là bà con giáo dân, đang còn gặp nhiều khó khăn, nhưng tấm lòng luôn hướng về sống tốt đời, đẹp đạo, tinh thần tương thân, tương ái./.

                  

Bạn đang đọc bài viết Linh mục Nguyễn Văn Đức – Tấm lòng nhân ái phòng chống dịch COVID. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...