Thứ sáu, 19/04/2024 13:23 (GMT+7)

Lò đốt rác Phú Xuân (Vĩnh Phúc): Chính quyền và nhân dân đồng thuận

Việt Hường -  Thứ sáu, 19/07/2019 09:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong khi bãi tập kết rác nồng nặc cạnh vệ đường, nhiều hộ dân sống và chăn nuôi ngay cạnh bãi tập kết này. Việc xây dựng lò đốt rác không chỉ cấp bách mà còn giải quyết nhiều nhức nhối lâu dài.

Vấn nạn rác và ô nhiễm nước thải đang gây nhức nhối xã hội, xã Phú Xuân (huyện Bình Xuyên) với phương châm phát triển kinh tế đi đôi bảo vệ môi trường. Giải phóng mặt bằng, xây dựng lò đốt rác là một việc làm cụ thể.

Là xã nằm phía nam huyện Bình Xuyên, Phú Xuân lấy nông nghiệp làm ngành nghề chính phát triển kinh tế. tổng diện tích gieo trồng 6 tháng đầu năm 2019 đạt 511,26 ha. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 2.775,02 tấn. tổng đàn trâu bò 335 con. Tổng đàn lợn 1.600. tổng đàn gia cầm các loại gồm 58.000 con. Diện tích thủy sản 46,1ha.

Tại Phú Xuân, chăn nuôi được tăng cường tiêm phòng và chống dịch. Cán bộ thú y tiêm phòng cho đàn gia cầm đạt 85% tổng số con. Tiêm phòng đàn trâu bò đạt 75% tổng số con. Tiêm phòng đàn lợn đạt 97% tổng số con. Tiêm phòng chó dại 250 con. Phun tiêu độc khử trùng dịch tả lợn châu phi 1.200 hộ. Hướng dẫn nhân dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ sâu bệnh. Chính quyền và nhân dân cùng tu sửa nâng cấp các tuyến mương, khơi thông dòng chảy tiêu úng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tập trung xử lý điểm chôn lợn dịch tả châu Phi đảm bảo đúng qui định. San ủi bãi rác Quai Xanh. Hoàn thiện hồ sơ giải phóng mặt bằng xây dựng lò đốt rác tại đồng Hủng Sen, Can Bi.

Qúa tải bãi tập kết rác xã Phú Xuân,ô nhiễm gây nhức nhối trong nhân dân.

Vị trí quy hoạch lò đốt rác tại Phú Xuân vẫn chưa có động thái xây dựng. 

Cán bộ địa chính môi trường Phú Xuân cho biết, hiện bãi tập kết rác của xã đã quá tải. Theo ghi nhận của phóng viên, bãi rác đầy ngập, mùi xú uế nồng nặc. Chỉ chưa đầy hai tuần, bãi tập kết này ứ nghẹn. Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Mậu - Chủ tịch UBND xã Phú Xuân cho biết: “Quy hoạch xây dựng lò đốt rác tại Phú Xuân đang hoàn thiện. Chính quyền và nhân dân Phú Xuân đồng thuận xây dựng lò đốt rác tại Can Bi. Đây là việc làm cần thiết nhằm tháo gỡ ùn ứ rác gây ô nhiễm môi trường, bãi rác hiện nay quá tải. Việc này cũng nằm trong danh mục nông thôn mới nâng cao của xã”.

Chủ tịch UBND xã Phú Xuân ông Nguyễn Văn Mậu trao đổi với PV về xây dựng quy hoạch lò đốt rác tại Can Bi

Đến vùng quy hoạch lò đốt rác, vẫn một vùng trồng lúa, chưa có động thái của một dự án xây dựng. Trong khi bãi tập kết rác nồng nặc cạnh vệ đường, nhiều hộ dân sống và chăn nuôi ngay cạnh bãi tập kết này. Việc xây dựng lò đốt rác không chỉ cấp bách mà còn giải quyết nhiều nhức nhối lâu dài. Mỗi người dân đi qua bãi rác đều ngạt thở, bãi rác nằm bên vệ đường còn phía bên kia người dân vẫn sinh sống. Tức là nhiều hộ dân sống sát cạnh bãi rác Phú Xuân. Được hỏi về việc xây lò đốt rác, ông Mậu cho biết: chúng tôi đang phối hợp tích cực với huyện, tỉnh để tháo gỡ môi trường tại Phú Xuân.

Theo ghi nhận của phóng viên, cùng với xây dựng lò đốt rác chính quyền xã Phú Xuân tăng cường sự đồng thuận của nhân dân, các tăng ni phật tử tại một số nơi thờ tự. Chia sẻ với chúng tôi ông Mậu cho biết, việc đấu giá đất đến nay vẫn chưa được thực hiện. Trong khi 70% các hộ đã nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng. Các hộ còn lại còn đơn thư khiếu kiện. Liên quan đất tâm linh tôn giáo, địa phương đang tích cực giải quyết. Chính quyền tuyên truyền đến từng hộ dân thượng tôn pháp luật trong giải phóng mặt bằng, tăng nguồn thu cho địa phương và chung tay xây dựng Phú Xuân giàu đẹp văn minh./.

Bạn đang đọc bài viết Lò đốt rác Phú Xuân (Vĩnh Phúc): Chính quyền và nhân dân đồng thuận. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà người có công
Chiều 17/4, Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến tại quận Hải An. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2024).

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?