Thứ sáu, 29/03/2024 12:36 (GMT+7)

Lo sợ vỡ đê sông Bưởi, người dân trắng đêm chạy lũ

MTĐT -  Thứ năm, 12/10/2017 07:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thấy nước sông Bưởi tràn qua đê phía xã Thạch Định, hàng trăm hộ dân ở TT Kim Tân (Thạch Thành, Thanh Hóa) liền vội vàng chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn để tránh trú do lo sợ vỡ đê như năm 2007

Khoảng 18 giờ 30 phút tối ngày 11-10, đê sông Bưởi đoạn qua xã Thạch Định, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đã vượt qua mức báo động 3, nước đã tràn qua mặt đê vào phía trong với chiều dài khoảng 2 km.

Ngay sau khi nước sông Bưởi tràn qua đê, lực lượng chức năng huyện Thạch Thành đã huy động lực lượng hỗ trợ dân vùng nguy hiểm sơ tán đến nơi an toàn, đồng thời tổ chức lực lượng chốt chặn ở những đầu nước sông tràn qua để cánh báo và ngăn không cho người dân qua lại.

--

Đến khoảng 23 giờ khuya ngày 11-10, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nước sông Bưởi tiếp tục dâng cao tràn vào phía trong khiến tuyến đường liên xã từ Thạch Định sang Thạch Tân bị nước nhấn chìm không thể đi lại được.

Thấy nước sông Bưởi vẫn lên cao, hàng trăm hộ dân phía bên sông thuộc thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, đã vội vàng sơ tán người, đồ đạc đến nơi cao và an toàn do lo sợ vỡ đê sông Bưởi giống như năm 2007. "Nước sông ngày một dâng cao, không có chiều hướng rút khiến chúng tôi rất lo, gia đình đã phải di chuyển đồ đạc có giá trị đi nơi khác để phòng đê sông Bưởi có thể vỡ bất cứ lúc nào giống như năm 2007"- ông Bùi Xuân Diệu, một người dân ở thị trấn Kim Tân, lo lắng.

Theo ghi nhận, mặc dù đêm đã khuya nhưng đường phố Kim Tân được vẫn sáng điện, hàng chục chiếc xe tải cứ liên tiếp chạy đi rồi vòng lại để vận chuyển đồ đạc cho người dân. Phía trong nhà, nhiều người dân tiếp tục thu dọn đồ đạc về một chỗ hay đóng vào bao bì để chờ xe đến đón.

"Cách đây 10 năm, khi đê sông Bưởi tràn phía bên xã Thạch Định, người dân chúng tôi yên tâm ngủ vì nghĩ rằng đê bên này sẽ không vỡ. Tuy nhiên, đến gần sáng, khi tôi đang ngủ giật mình thức dậy thì nước đã ngập đến giường, giờ thấy nước sông lên cao chẳng khác gì 10 năm trước nên người dân chúng tôi ai cũng lo lắng"- một người dân cho biết.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lũ trên các sông ở Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục lên rất nhanh. Mực nước tại sông Mã tại Giàng (Thanh Hóa) lên mức 7,5 m, trên báo động 3 1,0 m (tương đương lũ lịch sử năm 1980).

Ông Nguyễn Đức Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiểm cứu nạn Thanh Hóa, cho biết trong đêm 11-10 và sáng ngày 12-10, nước ở tất cả các sông trên địa bàn sẽ vượt quá mức báo động 3, nên tất cả các địa phương đã được lệnh sẵn sàng di dân khẩn cấp khi có lệnh.

Năm 2007, tại Thanh Hóa đã xảy ra một trận "đại hồng thủy" khi đê sông Bưởi bị vỡ, nhấn chìm hàng ngàn hộ dân, làng mạc trong biển nước, khiến nhiều người chết và bị thương.

Một số hình ảnh người dân thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành trắng đêm chuyển đồ do lo sợ vỡ đê sông Bưởi:

Di chuyển đồ đạc lên xe tải đưa đến nơi an toàn

Các đồ dùng có giá trị như bàn ghế, loa đài, ti vi, tủ lạnh đều được người dân thị trấn Kim Tân di chuyển khỏi nhà đến nơi khác

Hàng hóa tại các cửa hàng tạp hóa, đồ điện tử cũng được người dân nhanh chóng đóng bao đưa đi tránh lũ

Những thiết bị rất nặng phải dùng xe cẩu để đưa lên xe...

... những cửa hàng phân bón

Rất đông các học sinh, thanh niên hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc về nơi an toàn

Hàng loạt chiếc ô tô con của người dân thị trấn Kim Tân cũng được di chuyển đến địa điểm cao hơn như trường học, công sở do lo sợ vỡ đê

Bạn đang đọc bài viết Lo sợ vỡ đê sông Bưởi, người dân trắng đêm chạy lũ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin mới