Thứ tư, 24/04/2024 04:32 (GMT+7)

Lời cảnh báo của thiên tai

MTĐT -  Thứ sáu, 22/06/2018 11:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Năm 2018, Gia Lai chứng kiến cơn mưa đầu mùa dài kỷ lục là hơn 13 ngày. Tại huyện Chư Prông, trận mưa lớn kéo dài từ ngày 10 đến 11/6 đã làm mực nước từ thượng nguồn các con suối đổ về gây ngập lụt.

Lượng mưa trút xuống là rất lớn, chính vì vậy mà đã gây gập cục bộ ở nhiều nơi, tràn qua nhiều diện tích cây công nghiệp và nông nghiệp như cao su, cà phê, tiêu, bắp. Đây là thời điểm cây cà phê bắt đầu ra trái nên có thể nói năm nay nông dân có thể thất thu về sản lượng.

--

Mưa lớn gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ tại một số xã trên địa bàn huyện

Theo thống kê sơ bộ của UBND huyện Chư Prông, trận mưa kéo dài ngày 11-6 vừa qua đã làm 40 nhà dân tại thôn Phố Hiến xã Ia Lâu, 10 nhà tại thôn Đoàn Kết (xã Ia Piơr) và 20 nhà tại làng Bih (xã Ia Púch) bị ngập lụt cục bộ từ 0,2 m đến 1 m. Ngoài ra, tại xã Ia Drăng, nước đổ về nhanh gây ngập cục bộ tại các thôn Hòa An, Hợp Thắng, Hợp Hòa; phá hỏng khoảng 15 m đường nhựa tại thôn An Hòa, làm xói lở mương nước, vỡ một số ao cá của người dân…

Hiện huyện Chư Prông đang tiếp tục thống kê thiệt hại. Theo ông Nguyễn Anh Dũng - Chủ tịch UBND huyện Chư Prông, cho biết: “Khi xuất hiện lũ bất ngờ, UBND các xã đã chủ động thực hiện nghiêm túc phương án phòng-chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” rất hiệu quả. Nhờ đó, hạn chế được thiệt hại do thiên tai gây ra”.

Tuy nhiên theo Trung tâm khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên dự báo “Trong tháng 6 năm 2018, thời tiết tỉnh Gia Lai chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía Tây Nam áp cao cận nhiệt đới trên cao trong thời kỳ đầu, thời kỳ giữa và cuối chịu ảnh hưởng của đới gió Tây Nam có cường độ trung bình kết hợp rìa Nam rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ. Thời tiết các khu vực phổ biến mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa, cá biệt mưa to. Lượng mưa xấp xỉ hoặc thấp hơn so với trung bình nhiều năm, tập trung vào thời kỳ đầu và giữa. Nhiệt độ trung bình xấp xỉ hoặc cao hơn so với trung bình nhiều năm".

Video:

Bạn đang đọc bài viết Lời cảnh báo của thiên tai. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Mai Trung – Lê Nguyên

Cùng chuyên mục

Bảo tồn chim hoang dã: Cần một giải pháp hiệu quả và bền vững
Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) vừa ra mắt tài liệu “Các loài chim hoang dã nghiêm cấm hoặc hạn chế quảng cáo và mua bán” nhằm hỗ trợ các nỗ lực thực thi Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách bảo tồn chim hoang dã

Tin mới