Thứ sáu, 26/04/2024 01:07 (GMT+7)

Long An: Đầu tư hơn 350 tỷ đồng để mở rộng tuyến tránh QL1 TP.Tân An

MTĐT -  Thứ sáu, 02/11/2018 15:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tuyến tránh Quốc lộ 1, đoạn qua TP.Tân An (Long An) hiện đang được nâng cấp, mở rộng, với tổng kinh phí đầu tư hơn 350 tỷ đồng.

Chiều 1/11, Sở GTVT Long An cho biết, tuyến tránh QL1 TP.Tân An (Long An) đã được thi công. Dự án này do nhà thầu liên doanh công ty TNHH xây dựng Thành Phát và Công ty CP Đạt Phương thực hiện, với tổng chiều dài gần 5,9km.

Điểm đầu khu vực vòng xoay (tại lý trình km1945+000) phường 5, TP.Tân An, điểm cuối vòng xoay (lý trình 1950+865) phường 4, TP.Tân An. Trong đó, phần đường đoạn ngoài đô thị dài khoảng 4,56km, theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, mặt đường hơn 19m, nền đường rộng trên 20m, vận tốc thiết kế 80km/h. 

Nhà thầu đang tiến hành thi công mở rộng dự án tuyến tranh QL1 TP.Tân An. 

 Đoạn trong đô thị chiều dài hơn 1,3km, theo tiêu chuẩn đường phố và có vận tốc thiết kế 60km/h, mặt đường 9m tất cả đều thảm bê tông nhựa. Dự án còn xây dựng dự mới 1 cầu, cách cầu hiện hữu 2m phía hạ lưu với chiều dài trên 410m, mặt rộng 12m, do Bộ GTVT làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí (giai đoạn 1) 350 tỷ đồng. 

Việc nâng cấp, mở rộng tuyến tránh Quốc lộ 1 nhằm giải quyết tình trạng quá tải. Theo đó, tuyến đường mở rộng 4 làn xe (hiện hữu 2 làn). Riêng đoạn qua Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh mở rộng thêm 6 làn xe. Hệ thống thoát nước 2 bên đường hoàn chỉnh. Công trình dự kiến hoàn thành trong 12 tháng. 

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết Long An: Đầu tư hơn 350 tỷ đồng để mở rộng tuyến tránh QL1 TP.Tân An. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.