Thứ sáu, 26/04/2024 04:15 (GMT+7)

Lũ lụt tại Indonesia khiến 15 người chết và hàng chục người mất tích

MTĐT -  Thứ năm, 16/07/2020 08:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các trận mưa lớn bắt đầu từ ngày 12/7 đã làm nước của 3 con sông Masamba, Rongkong và Mely tràn vào các ngôi làng khiến hàng trăm ngôi nhà và các cơ sở công cộng bị chôn vùi dưới 3-5 mét bùn đất.

Nhân viên cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân thiệt mạng trong trận lũ quét ở Radda, Nam Sulawesi, Indonesia, ngày 14/7/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 14/7, lũ lụt nghiêm trọng tại khu vực Bắc Luwu thuộc tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích.

Ngày 15/7, người đứng đầu khu vực Bắc Luwu Indah Putri Indriani cho biết số nạn nhân có thể tăng lên vì hiện lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận được một số địa điểm trong khu vực.

Lũ lụt xảy ra sau khi các trận mưa lớn bắt đầu từ ngày 12/7 đã làm nước của 3 con sông Masamba, Rongkong và Mely tràn vào các ngôi làng.

Hiện, chính quyền đang tập trung lực lượng để tìm kiếm người mất tích, sơ tán người dân và phân phối lương thực và quần áo cứu trợ.

Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết trận lụt đã ảnh hưởng tới 4.930 gia đình thuộc 6 quận là Masamba, Sabbang, Baebunta, Nam Baebunta, Malangke và Tây Malangke.

Hàng trăm ngôi nhà và các cơ sở công cộng bị chôn vùi dưới 3-5 mét bùn đất.

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý (BMKG) dự báo mưa sẽ tiếp tục trong khu vực cho đến ngày 16/7 đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác nguy cơ lũ lụt có thể tiếp tục xảy ra.

Tại Nhật Bản, ít nhất 2 người thiệt mạng trong một trận lở bùn ở thành phố Higashihiroshima, tỉnh Hiroshima ngày 13/7 do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua ở vùng phía Tây nước này.

Mưa lớn cũng khiến nước trên sông Gono chảy qua địa phận tỉnh Shimane dâng cao và gây lũ lụt, buộc chính quyền thành phố Gotsu và các thị trấn bên cạnh phải yêu cầu hoặc khuyến cáo khoảng 11.000 người trong khu vực sơ tán.

Vùng phía Tây Nhật Bản đã trải qua chuỗi 12 ngày liên tiếp hứng chịu những trận mưa lớn bất thường. Cơ quan Khí tượng thủy văn dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn tới hết sáng 15/7.

Chính phủ Nhật Bản đã công bố đây là một thảm họa thiên nhiên, mở đường triển khai các biện pháp đặc biệt giúp tái thiết khu vực.

Tính đến chiều 14/7, các đợt mưa lớn trong tháng 7 tại Nhật Bản đã khiến ít nhất 74 người thiệt mạng, gần 15.000 nhà cửa bị phá hủy, hơn 100 dòng sông tràn bờ và gây ra khoảng 380 vụ lở bùn, sạt đất./.

Theo Đình Ánh-Lê Ánh/(TTXVN/Vietnam+)

Bạn đang đọc bài viết Lũ lụt tại Indonesia khiến 15 người chết và hàng chục người mất tích. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.