Thứ bảy, 20/04/2024 01:46 (GMT+7)

Lực lượng Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa tiêu hủy 4.390 mét lưới dùng bẫy chim trời trái phép

MTĐT -  Thứ bảy, 27/11/2021 16:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) đã phối hợp với UBND các xã, phường, lực lượng chức năng trên địa bàn, tổ chức kiểm tra, tiêu hủy 4.390 mét lưới, 280 cọc giăng lưới...dùng để bẫy chim trời.

Thực hiện công văn số 14276/UBND-NN ngày 12/11/2018, của UBND tỉnh Thanh Hóa về quản lý, bảo vệ, bảo tồn kiểm tra, kiểm soát và ngăn chặn hành vi bẫy bắt, vận chuyển và buôn bán các loài chim hoang dã trái phép.

Clip: Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tiến hành tiêu hủy hàng trăm mét lưới, cọc giăng lưới dùng để bắt chim trời trái phép tại tỉnh Thanh Hóa

Qua đó, lực lượng Kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) đã phối hợp với UBND các xã, phường, lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng thuộc địa bàn đơn vị quản lý với 126 lần với 387 người tham gia.

Tiêu hủy 4.390 mét lưới dùng bẫy chim trời tại Thanh Hóa - Ảnh 2.
Kể từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm lâm huyện Hà trung (tỉnh Thanh Hóa) đã tiêu hủy 4.390 mét lưới giăng bẫy chim trời. Ảnh: P V

Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện và thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm 14 vụ (thẩm quyền Hạt trưởng xử lý 13 vụ, Chủ tịch xã xử lý 1 vụ). Thu nộp ngân sách nhà nước 37.800.000 đồng.

Tiêu hủy 4.390 mét lưới dùng bẫy chim trời tại Thanh Hóa - Ảnh 3.
Hàng loạt lưới giăng bẫy chim trời trên các cánh đồng huyện Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa) bị thu giữ. Ảnh: P V

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tiếp nhận, bàn giao và thả lại môi trường tự nhiên 4 cá thể động vật hoang dã gồm: 2 cá thể cu li, 1 trăn gấm, 1 cá sấu. Đặc biệt, kiểm tra, tháo dỡ và tiêu hủy 4.390 mét lưới, 280 cọc giăng lưới nhằm bẫy chim trời.

Tiêu hủy 4.390 mét lưới dùng bẫy chim trời tại Thanh Hóa - Ảnh 4.
Lưới, cọc giăng bẫy chim trời sau khi thu giữ sẽ tiến hành tiêu hủy trực tiếp ngoài cánh đồng. Ảnh: PV

Được biết, Hạt Kiểm lâm huyện Hà Trung được giao tham mưu, quản lý địa bàn 4 huyện, thị gồm: Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc và Thị xã Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa.

Tính riêng trên địa bàn huyện Nga Sơn, kể từ đầu năm đến nay đã thành lập 11 tổ liên ngành, thu giữ, tháo gỡ 3.520 mét lưới, 280 cọc giăng lưới dùng để bẫy chim trời.

Tiêu hủy 4.390 mét lưới dùng bẫy chim trời tại Thanh Hóa - Ảnh 5.
Những chiếc lưới mờ bẫy chim trời bị tiêu hủy. Ảnh: P V

Bên cạnh đó, Hạt Kiểm lâm huyện Hà Trung còn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, ký cam kết…tới mọi tầng lớp nhân dân không vi phạm các qui định của nhà nước về mua bán, bẫy bắt chim trời .

"Thời gian qua, Hạt Kiểm lâm huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với các đơn vị vào cuộc quyết liệt, xử lý tình trạng giăng lưới bẫy bắt, buôn bán chim trời trên địa bàn quản lý. Qua đó, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn nguồn gen, nguồn tài sản quốc gia. Ngoài ra, chúng tôi đã tham mưu cho Chủ tịch UBND các xã, huyện biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân đã tự nguyện giao nộp động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm", ông Nguyễn Ngọc Thảo-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hà Trung cho biết.

Bạn đang đọc bài viết Lực lượng Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa tiêu hủy 4.390 mét lưới dùng bẫy chim trời trái phép. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Dân Việt

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...