Thứ năm, 25/04/2024 07:49 (GMT+7)

Lượng rác thải của châu Phi có thể sẽ tăng gấp 4 lần vào năm 2050

MTĐT -  Thứ ba, 05/07/2022 11:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mỗi năm, châu Phi tạo ra khoảng 250 triệu tấn rác thải, đến năm 2050 dự kiến con số này sẽ tăng khoảng 4 lần và chỉ có khoảng 10% lượng rác thải của Lục địa Đen được tái chế.

Luong rac thai cua chau Phi co the se tang gap 4 lan vao nam 2050 hinh anh 1
Một người đàn ông thu gom rác thải bán tái chế tại bãi rác khu ổ chuột Dandora ở Nairobi, Kenya. (Nguồn: phys.org)

Ngày 4/7, Bộ trưởng Môi trường Ai Cập, Tiến sỹ Yasmine Fouad, cho biết mỗi năm châu Phi tạo ra khoảng 250 triệu tấn rác thải và đến năm 2050 dự kiến con số này sẽ tăng khoảng 4 lần.

Trong một thông báo, Bộ trưởng Môi trường Ai Cập khẳng định việc tổng kết các kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý rác thải ở các nước châu Phi sẽ được tiến hành, thông qua các cuộc điều tra nhằm thu thập dữ liệu từ các cơ quan hữu quan ở mỗi nước.

Bà Yasmine Fouad nói rằng bước này sẽ giúp cập nhật lĩnh vực quản lý rác thải ở châu Phi và đóng góp hiệu quả vào việc đạt được các mục tiêu của Sáng kiến 50 châu Phi vào năm 2050.

Tiến sỹ Yasmine Fouad cho biết thêm chỉ có khoảng 10% lượng rác thải tạo ra từ lục địa châu Phi được tái chế.

Bộ trưởng Môi trường Ai Cập cũng nhấn mạnh việc phát sinh chất thải rắn trên toàn cầu tạo ra một lượng CO2 khổng lồ, đòi hỏi phải trồng hơn 50 tỷ cây xanh mỗi năm.

Vào tháng 11 tới, Ai Cập sẽ đăng cai hội nghị chống biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc COP27, tại thành phố nghỉ dưỡng Sharm El-Sheikh.

Quốc gia Bắc Phi đặt kỳ vọng việc tổ chức thành công sự kiện tầm cỡ về môi trường này sẽ là bước ngoặt thúc đẩy các hành động vì môi trường và chống biến đổi khí hậu.

Ai Cập đang theo đuổi mục tiêu “chuyển đổi xanh” trên cơ sở xây dựng các thành phố thân thiện với môi trường, giao thông sạch, phát hành trái phiếu xanh và thông qua Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu năm 2050./.

Bạn đang đọc bài viết Lượng rác thải của châu Phi có thể sẽ tăng gấp 4 lần vào năm 2050. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành