Thứ sáu, 19/04/2024 00:33 (GMT+7)

Malaysia: 2 người chết và hàng chục người mất tích sau trận lở đất

MTĐT -  Thứ sáu, 16/12/2022 09:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Rạng sáng ngày 16/12, trận lở đất xảy ra ở khu cắm trại thuộc bang Selangor, ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia

Các quan chức địa phương cho biết, hai người đã chết và hơn 50 người mất tích sau khi một trận lở đất tấn công một khu cắm trại ở Malaysia vào rạng sáng ngày 16/12.

Vụ lở đất ở bang Selangor, ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur, xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng (1900 GMT) bên một con đường gần một trang trại cung cấp các cơ sở cắm trại.

Tổng cộng có 79 người bị mắc kẹt trong vụ lở đất và 23 người đã được tìm thấy an toàn. Ngoài hai người chết, ba người bị thương và 51 người vẫn mất tích.

tm-img-alt
Công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang được diễn ra sau trận lở đất (Nguồn: AsiaOne)

Lực lượng cứu hoả cũng như đội cứu hộ và hoạt động chiến thuật đặc biệt (STORM) cũng đã được triển khai đến địa điểm này để thực hiện các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn các nạn nhân sau trận lở đất.

Vụ lở đất rơi xuống từ độ cao ước tính 30 mét (100 ft) so với khu cắm trại và bao phủ một khu vực rộng khoảng một mẫu Anh (0,4 ha).

Thảm họa xảy ra ngay bên ngoài Cao nguyên Genting, một vùng đồi núi ở quận Batang Kali, phía bắc thủ đô, nơi nổi tiếng với các khu nghỉ dưỡng và vẻ đẹp tự nhiên.

Selangor là bang giàu có nhất của đất nước và từng bị sạt lở đất trước đây, thường là do phá rừng và đất đai. Khu vực này đang trong mùa mưa nhưng không có trận mưa lớn hay động đất nào được ghi nhận.

Một năm trước, khoảng 21.000 người đã phải di dời do lũ lụt do mưa xối xả ở bảy bang trên cả nước.

Đại Phong (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Malaysia: 2 người chết và hàng chục người mất tích sau trận lở đất. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.