Thứ năm, 28/03/2024 22:06 (GMT+7)

Mang tinh thần Điện Biên vào chống dịch và phục hồi kinh tế

MTĐT -  Thứ năm, 07/05/2020 08:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Việt Nam được coi là mô hình chống dịch thành công và Việt Nam cũng được kỳ vọng sẽ sớm phục hồi tăng trưởng kinh tế.

Ngày này 66 năm về trước, lịch sử Việt Nam đã bước sang một trang mới khi lá cờ Quyết chiến Quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc Trung tâm phòng ngự của Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, ngày 7/5/1954. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ chống pháp kéo dài 9 năm, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Geneve, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

9 năm kháng chiến chống Pháp, người Việt Nam nằm lòng lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của vị lãnh tụ kính yêu, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi Tổ quốc lâm vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước”.

Mang tinh thần Điện Biên vào chống dịch và phục hồi kinh tế. Ảnh tư liệu 

Lịch sử có những thời khắc thật trùng hợp. 74 năm sau, khi Tổ quốc đứng trước đại dịch toàn cầu, người đứng đầu Chính phủ tuyên bố “chống dịch như chống giặc”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết để chiến thắng dịch bệnh, bất kể người Việt ở trong hay ngoài nước. Người đứng đầu đất nước cũng kêu gọi mỗi gia đình là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ giống như Hà Nội thủa nào khi thực dân Pháp gây hấn ở Thủ đô.

Cả hai lời kêu gọi đều chạm đến trái tim của hàng triệu người Việt yêu nước. Họ không tiếc công, tiếc của, tất cả vì mục tiêu chung, không nề hà, không so đo thiệt hơn. Nếu như trước kia, kẻ thù nhìn rõ mặt thì nay, đối diện với kẻ thù vô hình trong điều kiện toàn cầu hóa, nếu không có sức dân, lòng dân thì khó có thể chiến thắng dịch bệnh. Chính phủ hành động vì dân. Dân ủng hộ Chính phủ, tín nhiệm Chính phủ, sẵn sàng nhường cơm sẻ áo, sẵn sàng xung phong ra tuyến đầu chống dịch…giống như mấy mươi năm trước, những chiếc xe thồ từ miền xuôi lên miền ngược, những chiến sĩ chân trần sẵn sàng tải lương thực và vũ khí vào trận địa.

“9 năm làm một Điện Biên. Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”. Hào khí Điện Biên, tinh thần quyết liệt, xốc tới trên chiến trường năm xưa, nay lại có dịp lan tỏa, để rồi cái tên Việt Nam một lần nữa lại “lừng lẫy năm châu”, được bạn bè thế giới nhắc đến với tất cả sự trân trọng và ngưỡng mộ. Vì sao một dân tộc ở ngay tâm dịch, vì sao một quốc gia có nguồn lực còn hạn chế lại có thể kiểm soát, tiến tới đẩy lùi dịch bệnh? Câu hỏi đó đã có lời đáp, đó là tinh thần Việt Nam, ý chí Việt Nam.

Hơn 65 năm trước, sau chiến thắng giặc Pháp, chúng ta bắt tay vào xây dựng hòa bình, xây dựng CNXH ở miền Bắc với dầy rẫy khó khăn thì nay, sau khi kiểm soát dịch bệnh, chúng ta lại bắt tay vào phục hồi một nền kinh tế có nguy cơ “đổ gãy”. Quý I năm nay, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính 3,82% - là mức tăng trưởng thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Quỹ tiền tệ Quốc tế dự báo, tăng trưởng cả năm nay của Việt Nam chỉ có thể đạt 2,7% nhưng người đứng đầu Chính phủ quả quyết: Chúng ta không thể chấp nhận mức tăng trưởng này, phải tăng trưởng gấp đôi dự báo đó.

Vậy tăng trưởng bằng cách nào, phục hồi bằng cách nào nếu không cố gắng gấp đôi, gấp ba so với khả năng có thể. Một lần nữa, tinh thần quyết liệt, xốc tới lại được áp dụng vào phục hồi kinh tế. Nút thắt là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bởi trong đại dịch, đã có nhiều ngành, nhiều lĩnh vực gần như tê liệt. Thủ tướng cho rằng, giờ không phải lúc doanh nghiệp kêu khó, kêu khổ mà phải bắt tay vào hành động, “có chí thì nên”. Các Bộ, ngành phải nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, các doanh nghiệp phải phát huy cao độ tinh thần yêu nước.

Việt Nam được coi là mô hình chống dịch thành công và Việt Nam cũng được kỳ vọng sẽ sớm phục hồi tăng trưởng kinh tế. Lịch sử đã từng đặt chúng ta trước nhiều khó khăn, thử thách. Với những kẻ thù lớn hơn mình gấp bội, chúng ta đã chiến đấu và chiến thắng. Tinh thần quyết tâm ấy nhất định sẽ giúp chúng ta chặn đứng dịch bệnh và phục hồi kinh tế thành công./.

Theo VOV

Bạn đang đọc bài viết Mang tinh thần Điện Biên vào chống dịch và phục hồi kinh tế. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.
Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thúy Lan
Sáng 21/3, tại kỳ họp bất thường lần thứ 6, khóa 15, Quốc hội xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; trong đó có việc xem xét bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.