Thứ năm, 25/04/2024 16:23 (GMT+7)

Mê Linh (Hà Nội): Không để tái vi phạm lòng đường, vỉa hè

MTĐT -  Thứ sáu, 05/05/2017 17:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội, huyện Mê Linh đã ra quân giải tỏa nhiều tụ điểm phức tạp, kiên quyết không để tái vi phạm lòng đường, vỉa hè trên địa bàn...

Xác định tụ điểm vi phạm phức tạp ảnh hưởng đến đời sống dân sinh nên ngay khi triển khai kế hoạch của thành phố, Ban Chỉ đạo 197 huyện Mê Linh đã tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức của cán bộ, nhân dân trên địa bàn chấp hành quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đô thị. Trưởng Công an huyện Mê Linh Trần Ngọc Thanh cho biết, đơn vị được giao chủ trì phối hợp với phòng, ban chuyên môn huyện lập lại trật tự an toàn giao thông, đô thị tại 10 tụ điểm vi phạm phức tạp; phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn giải tỏa chợ cóc, chợ tạm, buôn bán kinh doanh vi phạm lòng đường, vỉa hè. Kết quả đã tháo dỡ 45 lều lán, thu giữ 16 bạt che, phá dỡ khoảng 250m² tường gạch, 10 trụ cổng, 163 mái che…

Cùng với đó, các xã, thị trấn đồng loạt ra quân giải tỏa vi phạm, đến nay, các tụ điểm phức tạp cơ bản được giải tỏa, không còn tình trạng ùn tắc giao thông, nhất là tại khu vực chợ buôn bán rau xanh ở xã Tiền Phong, chợ hoa, cây cảnh xã Mê Linh. Phó Chủ tịch UBND xã Tiền Phong Hoàng Văn Phương cho biết, sau tuyên truyền, đi đôi với xử phạt, chính quyền xã đã yêu cầu 235 hộ kinh doanh sinh sống ven các tuyến đường giao thông ký cam kết không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đổ phế thải làm cản trở giao thông. Tuy nhiên, do nhiều tuyến đường chưa có vỉa hè nên việc lập lại trật tự an toàn giao thông ở huyện Mê Linh gặp một số hạn chế. Đặc biệt, công tác giải tỏa chợ cóc, chợ tạm ở một số xã còn nan giải do thiếu kinh phí và quỹ đất xây dựng chợ trung tâm. Trong khi đó, nhu cầu kinh doanh nông sản, sinh hoạt của nhân dân địa phương ngày càng phát triển dẫn đến một số hộ dân vẫn cố tình vi phạm như lấn chiếm lòng, lề đường, đổ vật liệu xây dựng...

Để chống tái lấn chiếm, huyện Mê Linh giao cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn tiếp tục rà soát các điểm vi phạm trật tự an toàn giao thông, nơi công cộng trên địa bàn quản lý; đồng thời, giao Chủ tịch UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra tái lấn chiếm mà chậm xử lý. Bên cạnh đó, UBND huyện Mê Linh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự giao thông, đô thị, tập trung vào đối tượng là học sinh, sinh viên, hộ dân kinh doanh trên các trục đường giao thông; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, tái vi phạm, đặc biệt là phương tiện chở quá khổ, quá tải.

Theo Báo Hà Nội Mới

Bạn đang đọc bài viết Mê Linh (Hà Nội): Không để tái vi phạm lòng đường, vỉa hè. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.