Thứ tư, 24/04/2024 23:15 (GMT+7)

Miền Bắc và miền Trung chuẩn bị đón đợt mưa giông

MTĐT -  Chủ nhật, 23/05/2021 21:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày mai, nền nhiệt ở Hà Nội sẽ giảm xuống dưới 30 độ C.

Vùng núi phía Bắc mỗi đợt mưa sẽ có lượng phổ biến 70-1.500 mm, có nơi trên 150 mm. Trong đó, hai tỉnh Hà Giang, Cao Bằng được dự báo là tâm điểm mưa của đợt này, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Hai ngày cuối tuần vừa qua, miền Bắc nắng nóng trên diện rộng do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây. Nhiệt độ Hà Nội lúc 13h hôm nay là 36 độ C, Sapa (Lào Cai) 26 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia nhận định nắng nóng ở miền Bắc sẽ dứt vào ngày mai khi rãnh áp thấp từ phía Bắc di chuyển xuống, kết hợp với vùng hội tụ gió trên độ cao 1.500 m, tạo ra một vùng mây đối lưu mạnh.

Trang AccuWeather của Mỹ dự báo, thứ hai (24/5) nhiệt độ Hà Nội 24-29 độ C, sau đó nhiệt độ ban ngày nhích dần lên 31 độ C vào thứ tư, đến cuối tuần ở mức 27-35. Nhiệt độ Sapa (Lào Cai) vào thứ hai khoảng 17-21 độ C, đến giữa tuần nhiệt độ cao nhất lên 24 độ C sau đó giảm dần.

Miền Trung tuần vừa qua cũng chịu nắng nóng trên diện rộng do tác động của vùng thấp nóng. Một số khu vực vùng núi phía Tây Nghệ An, Thanh Hoá nền nhiệt cao nhất trên 40 độ.

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày mai các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế có mưa rào, giông về chiều và tối, nhiệt độ dưới 35 độ C. Các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận chịu ảnh hưởng của rãnh xích đạo có mưa giông ở nhiều nơi, lượng mỗi đợt phổ biến 150-300 mm.

Tuần tới, Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa, giông về chiều và tối. Tây Nguyên lượng mưa lượng mưa 200-450 mm/đợt. Nhiệt độ khu vực Tây Nguyên ở mức 30-32 độ C, Nam Bộ 32-34 độ C.

PV (t/h)

Bạn đang đọc bài viết Miền Bắc và miền Trung chuẩn bị đón đợt mưa giông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành
Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.