Miền tây xứ Nghệ nát tan vì quặng tặc
Miền tây xứ Nghệ mấy năm trở lại đây đang phức tạp bởi tình trạng khai thác quặng gây ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng. Tình trạng này đã và đang làm đau đầu các nhà chức trách.
Len lỏi theo con đường độc đạo mà người dân địa phương chỉ dẫn, mất hơn 1 giờ đồng hồ trèo đèo, lội suối chúng tôi mới tiếp cận được "đại công trường" khai thác quặng trái phép tại Thung Kềm. Thung Kềm là địa bàn giáp ranh giữa hai xã Văn Lợi, huyện Quỳ Hợp và Tân Hợp, huyện Tân Kỳ (Nghệ An). Người dân địa phương cho biết, khu vực này đã tồn tại quặng tặc từ lâu nhưng dường như chính quyền “bó tay”!
Rửa quặng.
Đột nhập Thung Kềm
Người dẫn đường chúng tôi là một thanh niên bản xứ có “máu mặt”. Suốt chặng đường đưa chúng tôi vào Thung Kềm, chàng thanh niên này liên tục cảnh báo về sự nguy hiểm một khi đã dám bước chân vào "đại bản doanh" của những quặng tặc băm trợn. Chúng tôi quyết định đột nhập theo đường vòng, hướng từ trung tâm xã Châu Lý qua bản Bồn rồi vượt qua nhiều dốc núi đá, vào thung lũng Thung Kềm.
Một vùng tan hoang
Cực kì manh động
Để tìm cách tiếp cận nơi khai thác, chúng tôi quyết định cải trang thành những người làm cỏ mía rồi cùng hai người dẫn đường tiến về phía khu mỏ quặng mà các đối tượng khai thác chui đang làm việc.
Những sườn đồi nham nhở
Xả thải gây ô nhiễm nghiêm trọng.
Một chiếc xe của nhóm đối tượng theo dõi nhóm phóng viên. Trên xe có gài cả gươm và dao
Vẫn còn nhiều điểm hoạt động khoáng sản trái phép Ngày 24/8/2012, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định số 2636/QĐ của UBND tỉnh về kiểm tra, xử lý các hoạt động khoáng sản trái phép. Tại hội nghị, CA tỉnh Nghệ An cho biết, hiện trên địa bàn toàn tỉnh có 113 vùng mỏ lớn, nhỏ và 171 điểm quặng chủ yếu là than, thiếcm bauxite, đá vôi, đá ốp lát và một số khoáng sản khác. Nhiều loại khoáng sản có giá trị như: barit, kaolin, đá marble-grannit, sắt mangan… Đến thời điểm ngày 24/8, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có khoảng 330 doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản. Théo đó, tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, chế biến, mua bán vận chuyển khoáng sản diễn biến phức tạp, nhất là các hoạt động khoáng sản trái phép… Tại hội nghị cơ quan CA cũng nói rõ, vấn đề “nóng” nhất hiện nay mà các doanh nghiệp đang lợi dụng để khai thác là: Việc cấp khai thác các mỏ khoáng sản chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; các hành vi vi phạm chưa được xử lý triệt để… Cũng tại hội nghị này, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An chỉ rằng vẫn còn tồn tại nhiều thứ trong thời gian qua: Các địa phương chưa thực sự vào cuộc quyết liệt, thiếu cơ chế phối hợp đồng bộ; chưa đưa ra được chiến lược, giải pháp lâu dài để xảy ra tái vi phạm; tranh chấp khai thác khoáng sản do cấp phép còn mang tính quan liêu… đặc biệt tính bảo mật thông tin của các đoàn công tác còn hạn chết. Theo đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các ngành liên quan trong thời gian tới phải xứ lý dứt điểm các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; xử lý nghiêm tình trạng vi phạm và Chủ tịch các huyện, xã phải chịu trách nhiệm về các hoạt động sai phạm trên địa bàn; Đồng thời UBND tỉnh cũng sẽ kiện toàn lại đoàn liên ngành tiếp tục phối hợp với các huyện triển khai công tác kiểm tra, phát hiện xử lý sai phạm. |
Nguồn Dân trí