Thứ bảy, 20/04/2024 12:10 (GMT+7)

Miền Trung: Nỗi lo cháy nổ mùa nắng nóng

Hoài Nhớ - A.Kiệt -  Thứ hai, 15/07/2019 08:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nắng nóng kéo dài tại các tỉnh miền Trung gây nên nỗi lo về các sự cố cháy nổ nghiêm trọng như từng xảy ra trong thời gian qua.

Đất trồng khô khốc, nhiều cây cỏ bị chết khô, nằm ngả nghiêng dọc hai bên đường. Người đi đường che chắn kỹ lưỡng trước cái nắng nóng khủng khiếp. Đó là những ghi nhận của PV Môi trường & Đô thị điện tử khi tác nghiệp ngang Sa Huỳnh - địa danh nổi tiếng nằm ở cực nam tỉnh Quảng Ngãi, thuộc huyện Đức Phổ, cách TP. Quảng Ngãi 60 km.

Tình hình nắng nóng gay gắt liên tiếp nhiều ngày có thể dễ gây cháy nổ, nguy hiểm nhất là nạn cháy rừng. Trước đó, từ 28/6 tới 1/7, tại một số tỉnh miền Trung như Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Bình Định, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Bình đã xảy ra hàng loạt vụ cháy lớn, thiêu rụi hàng trăm ha rừng.

Riêng ở Hà Tĩnh, lửa bùng phát trở lại ở núi Nầm, thuộc xã Sơn Châu và Sơn Thủy, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Rất may là hàng chục hộ gia đình dưới chân núi đã được sơ tán kịp thời, đề phòng lửa cháy lan tới.

Đám cỏ bị khô héo do nắng nóng.

Nhiều cây cối bị chết khô. 

Nghiêm trọng nhất là tỉnh Quảng Ngãi, chỉ trong ngày 11/7 đã xảy ra 03 vụ cháy rừng giáp ranh các xã thuộc huyện Đức Phổ, Nghĩa Hành, Sơn Tây và huyện Ba Tơ. Ước tính thiệt hại ban đầu hơn 10 ha rừng phòng hộ đầu nguồn. Hỏa hoạn cũng xảy ra ở các khu dân cư, do nhu cầu sử dụng điện gia tăng, các thiết bị đều hoạt động quá công suất dẫn đến cháy nổ.

Có hai yếu tố gây cháy nổ, yếu tố tự nhiên là khi nắng nóng kéo dài, cây cối khô cằn, chết hàng loạt, cộng thêm tác động của các hiện tượng thời tiết sẽ tạo ra hỏa hoạn. Trong khi đó, yếu tố con người thì xảy ra do rất nhiều nguyên nhân: nấu nướng quên tắt bếp, linh kiện không bảo đảm chất lượng khiến gas bị rò rỉ, dễ phát nổ; sử dụng các loại pin sạc, điện thoại không rõ xuất xứ, kém chất lượng. Không chỉ vậy, nhiều gia đình còn chủ quan tích trữ “bom nổ chậm” như bình gas mini, xăng, dầu hỏa nhưng không có biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy…

Người dân chống chọi với cái nắng gay gắt.

Học sinh phải mặc áo gió khi ra đường.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực tỉnh Quảng Ngãi từ 12/7 đến 16/7 trời ít mây, có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao lên tới 39 độ C.

Như vậy, đợt nắng nóng còn tiếp tục trong thời gian sắp tới. Đề nghị chính quyền địa phương triển khai khẩn trương các biện pháp về phòng, chống cháy rừng; Kiểm tra thường xuyên những khu vực nguy cơ cháy cao, cũng như đảm bảo đầy đủ thiết bị, lực lượng túc trực ứng phó. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy, nhằm giảm thiểu thiệt do cháy nổ gây ra.

Bạn đang đọc bài viết Miền Trung: Nỗi lo cháy nổ mùa nắng nóng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ