Thứ sáu, 26/04/2024 05:00 (GMT+7)

Miệt mài “tiếng chổi tre” trong mùa dịch

MTĐT -  Thứ tư, 25/08/2021 10:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch những người công nhân vệ sinh môi trường vẫn phải ra đường, thực hiện công việc của mình nhằm đảm bảo môi trường luôn xanh, sạch, đẹp.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, nhiều địa phương trên cả nước đang phải giãn cách xã hội, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Hầu hết người dân thời gian này đều “ai ở đâu thì ở đó”. Tuy nhiên những người công nhân vệ sinh môi trường vẫn phải ra đường, thực hiện công việc của mình nhằm đảm bảo môi trường luôn xanh, sạch, đẹp. Đối với họ đây không chỉ là công việc mưu sinh cuộc sống hàng ngày, mà còn là trách nhiệm và nghĩa vụ với cộng đồng.

Theo Việt Hùng - Duy Ly/ Dân tộc & Phát triển

Bạn đang đọc bài viết Miệt mài “tiếng chổi tre” trong mùa dịch. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.